Con rể hai tay hai dao tấn công khiến bố vợ suýt mất mạng

ANTĐ - Hôm nay 9-5, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Minh Thành (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hà Minh Thành bị bắt giữ sau khi dùng dao đâm vào mạn sườn của bố vợ là ông Lê Văn T. (SN 1961, ở Hoàng Mai, Hà Nội) vào tối 8-5.

Theo thông tin ban đầu, Thành lấy vợ được 15 năm và cả hai đã có một con trai. Cuộc sống giữa hai vợ chồng không được hạnh phúc do Thành nghiện ngập, lao vào rượu chè, thường xuyên đánh đập vợ con.

Do không chịu được, vợ của Thành đã đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ ở phường Tương Mai sing sống được gần 1 năm nay. Thành nhiều lần tìm đến nhà bố mẹ vợ, lấy cớ gặp con trai để gây sự đánh đập vợ con. Thậm chí, theo người nhà của ông T. đối tượng còn dọa dẫm sẽ giết cả vợ.

Đối tượng Thành bị CAP Hoàng Văn Thụ và người dân khống chế, bắt giữ

Tối 8-5-2016, Thành mang theo 2 con dao bầu loại dao chọc tiết lợn đến nhà bố mẹ vợ. Sau một hồi cãi vã, Thành rút dao đuổi theo bố vợ để chém. Ông T. đã hoảng sợ bỏ chạy đến khi vực phường Hoàng Văn Thụ thì bị Thành đuổi kịp xông đến đâm vào mạn sườn.

Ông T. chỉ kịp thoát khỏi cái chết khi được người con gái đuổi theo đến nơi dùng điếu cày đánh Thành để giải vây cho bố. Ngay sau khi sự việc xảy ra, CAP Hoàng Văn Thụ và người dân đã khống chế, bắt giữ đối tượng. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Hiện CAQ Hoàng Mai đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng.