Cháy xe container chở hàng trăm bình nước nóng

(ANTĐ) - Khoảng 5h10 ngày 13-01-2011, chiếc xe chở container, đầu kéo mang BKS 16M – 9510 kéo rơmóoc BKS 16R – 4752 đang chạy hướng Pháp Vân – cầu Thanh Trì, đến đường dẫn cầu Thanh Trì đột nhiên nổ lốp rồi phát cháy từ lốp. Tài xế cố gắng cứu chữa nhưng không thành.

Cháy xe container chở hàng trăm bình nước nóng

(ANTĐ) - Khoảng 5h10 ngày 13-01-2011, chiếc xe chở container, đầu kéo mang BKS 16M – 9510 kéo rơmóoc BKS 16R – 4752 đang chạy hướng Pháp Vân – cầu Thanh Trì, đến đường dẫn cầu Thanh Trì đột nhiên nổ lốp rồi phát cháy từ lốp. Tài xế cố gắng cứu chữa nhưng không thành.

Container bỗ cháy khi đang chứa đầy bình nóng lạnh
Container bỗ cháy khi đang chứa đầy bình nóng lạnh

Ngày sau khi nhận được tin báo, thiếu tá Đỗ Anh Quyến – Đội trưởng Đội PCCC Thanh Trì CATP Hà Nội, trực tiếp chỉ huy cùng 2 xe chữa cháy và 1 xe tiếp nước đã đến ngay hiện trường. Đội PCCC Hoàng Mai cũng xuất 1 xe cứu hộ để tham gia chữa cháy và làm công tác cứu hộ hàng hóa. Do vụ cháy xảy ra trên tuyến đường trọng điểm, nên hơn 30 CBCS PCCC đã được điều động tham gia chữa cháy.

Hàng hóa trị giá nhiều tỷ đồng và chiếc đầu kéo đã được các chiến sỹ PCCC Thanh Trì cứu hộ kịp thời
Hàng hóa trị giá nhiều tỷ đồng và chiếc đầu kéo đã được các chiến sỹ PCCC Thanh Trì cứu hộ kịp thời
Hàng hóa trị giá nhiều tỷ đồng và chiếc đầu kéo đã được các chiến sỹ PCCC Thanh Trì cứu hộ kịp thời

Tại hiện trường, chiếc xe chở 1 container 40 phít, bên trong chứa 456 bình nóng lạnh các loại. Lực lượng cảnh sát PCCC phải cử CBCS vận chuyển hàng từ conterner xuống, cứu được khoảng 356 bình nước nóng hiệu FERROLI các loại (30 lít, 50 lít, 100 lít) và tách đầu kéo trị giá khoảng 1 tỷ đồng ra khỏi conterner đang cháy. Chiếc xe này là sở hữu của Công ty TNHH Thành Đạt.

Đến 8h30 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thiếu tá Đỗ Anh Quyến cho biết: lực lượng chức năng của Phòng cảnh sát PCCC đang  khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy container hàng này.

Việt Anh