Cần Thơ: Nhập về 2.000 đao kiếm, khai là...hàng nông cụ

ANTĐ - Hàng ngàn đao, kiếm, mã tấu do một công ty ở quận Ninh Kiều nhập về từ Thái Lan, khai là hàng nông cụ và chuẩn bị đem phân phối, bán lẻ thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.

Chiều 1/12, Công an TP.Cần Thơ cho biết đang, đang điều tra làm rõ vụ phát hiện hơn 2.000 mã tấu, đao, kiếm trong kho chứa của một công ty ở quận Ninh Kiều.

Lô hàng mã tấu bị lực lượng chức năng phát hiện 

Trước đó vào chiều ngày 30/11, Công an quận Ninh Kiều TP Cần Thơ bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH MTV Nông cụ kim khí Anh Quốc (địa chỉ: 61/9 Hùng Vương, Thới Bình, Ninh Kiều) do ông La Trung Hậu làm giám đốc.

Tại đây, Công an phát hiện hơn 2.000 nông cụ có cán gỗ, lưỡi bằng kim loại có hình thù đao, kiếm và mã tấu. Giám đốc công ty này thừa nhận, lô hàng trên được nhập về từ Thái Lan, trị giá 8.000 USD và chuẩn bị đem phân phối, bán lẻ.

Tang vật bị thu giữ 

Trước đó, lô hàng trên đã kê khai trên giấy tờ hải quan là hàng nông cụ, nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện phần lớn toàn là.. mã tấu.

Hiện toàn bộ lô hàng trên đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.