Các cô gái trẻ ngoại tỉnh bị lôi kéo từ bến xe

ANTĐ - Biết ý định của ông chủ nhà nghỉ “Thương Mại”, ở thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, muốn tăng cường nhân viên nữ kiêm gái bán dâm, Tiệp đã bàn bạc với vợ “hờ”, lang thang ra các bến xe ở Hà Nội để khai thác nguồn “hàng”.

Còn trẻ, nhưng Lê Thị Thanh Đảm (22 tuổi), quê quán TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đã trải qua không ít sóng gió cuộc đời. Đảm từng làm gái bán dâm, rồi bỏ nghề, đi lấy chồng. Có được bé gái 2 tuổi thì hôn nhân tan vỡ, Đảm ôm con về nhà mẹ đẻ. Một thời gian sau, Đảm để con nhờ bà ngoại chăm sóc, bắt đầu cuộc sống lang bạt.

Trong thời gian này, Đảm quen và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với Tạ Hữu Tiệp (24 tuổi), trú tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là lúc Tiệp nhận được “đơn hàng” của Mai Công Luận (53 tuổi), quản lý nhà nghỉ “Thương Mại”, về việc tìm kiếm nhân viên phục vụ khách sạn kiêm bán dâm. Tiệp sốt sắng nhận lời và kéo Đảm tham gia.

Theo kế hoạch, Đảm lang thang đến một số bến xe ở Hà Nội, trong đó có bến xe Mỹ Đình, tiếp cận các cô gái trẻ từ tỉnh ngoài về. Qua câu chuyện, Đảm hứa giúp các cô gái tìm việc làm nhàn hạ với mức lương cao. Khi người bị hại đồng ý, Đảm và Tiệp sẽ liên hệ với Nguyễn Văn Thắng (lái xe taxi), chở các cô gái về nhà nghỉ “Thương Mại”. Mỗi lần trót lọt, các đối tượng được Mai Công Luận trả công từ 5 đến 10 triệu đồng, tùy theo nhan sắc, sức khỏe.

Chỉ tính riêng trong năm 2015, các đối tượng đã lừa bán 5 cô gái vào nhà nghỉ “Thương Mại”. Sau khi biết bị lừa, 3 trong số 5 cô gái đã bỏ trốn và tìm đến Công an tỉnh Nam Định trình báo. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với CAH Hải Hậu đã khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 30-5, CQĐT Công an  tỉnh Nam Định đã khởi tố, tạm giam Lê Thị Thanh Đảm, Tạ Hữu Tiệp, Nguyễn Văn Thắng và Mai Công Luận về tội mua bán người.