"Biến" vàng cám thành bột ngô để mong thoát khỏi 141

ANTĐ -Dùng xe taxi là phương tiện di chuyển hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, song đối tượng Trần Mạnh Toàn (SN 1986, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) vẫn bị lực lượng 141, CATP Hà Nội phát hiện cùng với gần 10kg vàng cám khai thác trái phép.

Ngày 16-4, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, TP Hà Nội) phát hiện xe taxi BKS 29A - 465.25 chở theo nhiều thanh niên có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện Trần Mạnh Toàn (SN 1986 trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) mang theo một bọc kim loại nghi là vàng cám. Khi tổ công tác truy vấn về số hàng này, Toàn loanh quanh nói đây là bột ngô và phụ gia nhuộm thép.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, tổ công tác đã xác định rõ bọc kim loại Toàn mang theo là vàng sa khoáng dạng cám. Tổng trọng lượng số vàng này khoảng 8,7kg.

Chiếc xe taxi và số vàng cám được 141 phát hiện

Đến lúc này, Toàn mới chịu thừa nhận số vàng trên được khai thác ở các suối thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng mang lên Hà Nội tìm nơi tiêu thụ. Chỉ huy tổ công tác Y5/141 cho biết, việc khai thác, kinh doanh vàng phải được cấp phép. Bất cứ đối tượng nào khai thác vàng trái phép đều nằm trong diện khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép tài nguyên quốc gia.

Tổ công tác đã bàn giao tang vật, người có liên quan đến CAQ Long Biên để tiếp tục điều tra, xử lý.