Vụ đôi nam nữ bị sát hại tại Y Tý, Lào Cai:

Bị vây ráp, nghi can uống thuốc độc tự tử

ANTĐ - Sau 2 ngày khẩn trương truy xét, trưa nay 29-8, lực lượng CSHS Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện và lần ra tung tích nghi can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Lao Chải 1, xã Y Tý, huyện Bát Xát.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 5h sáng sáng 27-8, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại thôn Lao Chải 1; và xác định nạn nhân là chị Sần Gì Chúy (36 tuổi) và anh Chu Có Mừ (33 tuổi). Anh Mừ đã có vợ và 3 con, còn chị Súy từng lập gia đình nhưng chồng đã mất.

Quá trình điều tra, CQĐT nhanh chóng khoanh được nghi can gây án là Ly Xe Mờ (32 tuổi), trú tại thôn Lao Chải 1. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Mờ có tâm sự với một số người bạn rằng anh ta từng có quan hệ tình cảm với chị Chúy, và từng đánh người phụ nữ này một trận rất “nặng tay” do ghen tuông. 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Khoảng 21h ngày 26-8, một số người dân gần nhà nạn nhân Chúy nghe tiếng chó sủa, rồi tiếng kêu đau. Đến sáng cùng ngày, con gái của nạn nhân phát hiện mẹ và anh Mừ chết tại nhà mình. Một thông tin mà ban chuyên án thu thập được cho thấy, Ly Xe Mờ đã bỏ trốn vì sợ bị Công an bắt.

Khẩn trương truy lung nghi can này, 6h sáng 29-8, lực lượng chức năng phát hiện Ly Xe Mờ xuất hiện ở khu vực cầu Thiên Sinh, giáp ranh với Trung Quốc. Tìm cách tiếp cận khu vực này, các trinh sát xác định Mờ đang lẩn trốn tại một chiếc lán gần lối mở sang Trung Quốc; đã lập tức phong tỏa mọi đường trốn chạy.

Tiếp tục lần theo dấu vết đối tượng, mấy tiếng sau, các trinh sát tìm được Ly Xe Mờ đang nửa nằm nửa ngồi giữa cánh rừng, trong tình trạng kiệt sức. Bên cạnh nghi can Mờ có một cái chai chứa chất độc. 12h cùng ngày, dù đã được đưa về trạm y tế gần nhất, nhưng Mờ đã tử vong.