Bến Tre

Bắt quả tang 2 thiếu nữ tàng trữ "hàng đá" trong nhà nghỉ

ANTĐ - Hai thiếu nữ bị Công an bắt quả tang trong nhà nghỉ cùng với một người đàn ông đang cất giấu “hàng đá”.

Ngày 30/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy- Công an TP Bến Tre đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Huỳnh (SN 1981, ở phường Phú Tân, TP Bến Tre), Dương Thị Hồng Châu (SN 2001) và Nguyễn Thị Ngọc Phụng (SN 2000, cùng ở huyện Giồng Trôm) đang tàng trữ trái phép ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh và Dương Văn Hòa 

Khoảng 5h sáng 30/11, Công an TP Bến Tre kiểm tra phòng số 7, nhà nghỉ N.C (ở khu phố 3 phường Phú Tân, TP Bến Tre) và bắt quả tang 3 đối tượng trên. Kết quả khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 3 túi ma túy đá, 2 ĐTDĐ, 500 ngàn đồng. Qua khai thác nóng, các đối tượng khai nhận, đã mua số ma túy đá trên của Dương Văn Hòa (SN 1990, ở xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm) và 1 đối tượng ở tỉnh Tiền Giang với giá gần 2 triệu đồng.

Từ lời khai trên, Công an TP Bến Tre khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Dương Văn Hòa và thu giữ của đối tượng này 4 tép ma túy đá. Số ma túy này, Hòa khai là của Nguyễn Huỳnh giao cho y cất giấu  để chia nhau sử dụng.

Cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý các đối tượng theo luật định.