Bắt nóng kẻ giết người tại bến xe miền Đông, TP.Hồ Chí Minh

ANTĐ - Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, vừa bắt giữ nóng một nghi can gây ra vụ giết người vào đêm 1/10, tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Nghi can bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ và đang củng cố hồ sơ để chuyển giao Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người” là Nguyễn Xuân Trường (tự “Tô Vít”, SN 1984, trú tỉnh Nam Định). Nạn nhân bị Trường sát hại, là anh Hồ Thanh S (SN 1986, trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nghi can Nguyễn Xuân Trường bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Theo thông tin điều tra ban đầu, Trường và anh S đều là phụ xe, làm việc tại bến xe miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh. Giữa Trường và S có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Khoảng 19h đêm 1/10 cả 2 gặp nhau tại bến xe miền Đông nên cự cãi, ẩu đả với nhau. Ban đầu anh S xông vào hành hung khiến Trường phải bỏ chạy. Nhưng liền sau đó Trường cầm kéo quay lại, tấn công đâm anh S nhiều nhát khiến anh này gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sau khi hạ sát đồng nghiệp, Trường bỏ trốn. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua truy xét, trong đêm 1/10 trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được đối tượng Trường đang ẩn náu tại một địa điểm ở quận 4.