Bắt nhóm đối tượng đâm chém làm 2 người thương vong

ANTĐ - Va chạm giao thông nhẹ trên đường, hai nhóm thanh niên đã cầm hung khí ăn thua với nhau, dẫn đến hậu quả chết người.

Liên quan đến vụ đâm chém kinh hoàng làm 2 người thương vong xảy ra vào rạng sáng 12/7 tại quận 8, TP.HCM như Báo điện tử ANTĐ đã thông tin, mới đây công an TP.HCM xác nhận, đã bắt giữ, tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan.  

Cụ thể đối tượng Huỳnh Quốc Thảo (SN 1986, ngụ quận 6) bị khởi tố về hành vi “giết người”. 3 đối tượng khác là: Phùng Anh Hào (SN 1994), Huỳnh Quốc Bảo (SN 1982) và Đặng Thanh Phong (SN 1989, cùng ngụ quận 6) bị khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Hiện trường vụ truy sát

Được biết vụ truy sát này làm cho 1 người tử vong và 1 người khác bị thương nặng (thông tin ban đầu là 2 người tử vong là chưa chính xác). Cụ thể nạn nhân Phạm Công Nghĩa (SN 1985, ngụ TP Hải Phòng) tử vong và Vũ Sơn Tùng (SN 1985, ngụ TP Hải Phòng) bị thương tích nặng ở vùng lưng.

Theo điều tra sơ bộ, đêm 11/7 rạng sáng 12/7 nhóm của Bảo, Hào, Phong, Thảo và Toàn (cháu của Bảo) chơi ở tiệm game bắn cá của Bảo tại đường An Dương Vương, quận 8. Lúc này Hào nói Toán lấy xe đi mua thuốc lá về hút. Một lúc sau Toàn quay về, đầu bị thương tích nhẹ, kể rằng bị va chạm giao thông và bị nhóm thanh niên lạ đứng trên cầu Mỹ Thuận, đường An Dương Vương, quận 8, chặn đánh.

Xe gắn máy các đối tượng vứt bỏ lại hiện trường

Vừa nghe xong, Hào lấy xe ra vị trí như Toàn kể thì va chạm với nhóm khoảng 5 thanh niên, trong đó có anh Nghĩa, anh Tùng, đang có mặt tại đây bị nhóm này tấn công. Hào bỏ chạy về quán cà phê của người bạn cầm mã tấu tự chế quay lại. Cùng lúc này, Bảo, Phong, Thảo cũng cầm hung khí đến.

Nhóm của Nghĩa, Tùng cũng cầm mã tấu, các đoạn cây đánh trả lại. Hai nhóm thanh niên truy sát nhau trên đường. Hậu quả Nghĩa bị chém tử vong ngay trước nhà số 76 đường An Dương Vương, quận 8; còn Tùng bị chém thương tích nặng nằm ở con hẻm gần đó.

Một đoạn cây mà các đối tượng sử dụng làm hung khí tham chiến

Sau khi gây án, nhóm của Bảo, Hào, Phong, Thảo rời khỏi hiện trường. Qua truy xét, đến nay công an làm rõ và tiến hành bắt giữ. Bước đầu xác định Thảo trực tiếp cầm hung khí chém, gây ra cái chết của Nghĩa. Còn Bảo tấn công gây thương tích cho Tùng.

Công an đang mở rộng điều tra và làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.