Bình Dương

Bắt nhanh hung thủ giết người yêu, vứt thi thể nạn nhân dưới hố

ANTĐ - Thanh dẫn người yêu vào bãi đất trống để “vui vẻ” rồi ra tay giết hại, cướp sạch tài sản và vứt thi thể nạn nhân dưới hố...

Thanh dẫn người yêu vào bãi đất trống để “vui vẻ” rồi ra tay giết hại, cướp sạch tài sản.
dẫn người yêu vào bãi đất trống để “vui vẻ” rồi ra tay giết hại, cướp sạch tà

Công an tỉnh Bình Dương ngày 4/2 xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, bắt giữ nghi can Nguyễn Hoài Thanh (SN 1994, ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Bước đầu Thanh thừa nhận là hung thủ ra tay sát hại rồi cướp sạch tài sản của người yêu, là chị Lê Thị H (SN 1991, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) như thông tin “đi chăn trâu tá hỏa phát hiện thi thể người dưới hố” mà Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin.

Đối tượng Nguyễn Hoài Thanh

Như tin đã đưa, chiều 27/1 ông Nguyễn Văn Thơ (SN 1961) đi chăn trâu tại bãi đất trống trong khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tá hỏa phát hiện thi thể 1 cô gái bị vứt dưới hố tại đây, phía trên miệng hố có nhiều cành cây che phủ. Vào cuộc điều tra, Công an xác định nạn nhân là chị H nói trên, được cho là bị mất tích từ 3 ngày trước.

Chị H được xác định là tử vong nghi bị bóp cổ.
Vào cuộc điều ttra, lực lượng Công an làm rõ, nhiều tài sản giá trị của chị H cũng bị mất như: 1 xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter, 1 ĐTDĐ, 1 lắc tay bằng vàng và 2 nhẫn vàng. Xác định tính chất nghiêm trọng, nên Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án để truy xét và phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, để điều tra.

Khoanh vùng nhiều mối quan hệ của nạn nhân H, lực lượng Công an đưa Nguyễn Hoài Thanh vào diện nghi vấn. Thời gian sau khi chị H mất tích, Thanh trở về quê ở Kiên Giang và đặc biệt là đang sử dụng xe gắn máy mà chị H mất.

Ban chuyên án có mặt ở huyện Tân Hiệp đã phối hợp cùng Công an địa phương kiểm tra hành chính nơi ở của Thanh, tạm giữ xe gắn máy và mời Thanh về làm việc.
Ban đầu Thanh khai báo, mua lại chiếc xe trên với giá rẻ của một người lạ mà Thanh không rõ lai lịch. Tuy nhiên, Công an tập trung đấu tranh thì cuối cùng Thanh thú nhận toàn bộ hành vi tội ác.

Thanh khai, có quan hệ yêu đương với chị H. Tuy nhiên 2 người hay xảy ra cự cãi gay gắt, do Thanh ghen tuông, nghi chị H có bạn trai mới và khả năng bỏ rơi mình.

Đêm 24-1-2016 Thanh rủ chị H đi chơi. Thanh dẫn chị H đến bãi đất trống trong khu công nghiệp Sóng Thần 3 để quan hệ tình dục. Sau đó 2 người lại cự cãi. Bất ngờ, Thanh dùng vũ lực bóp cổ chị H cho đến chết. Thanh bỏ thi thể nạn nhân dưới hố trong khu đất trống, rồi bẻ nhánh cây che phủ lại.

Cướp sạch tài sản mà chị H mang theo như nói trên, Thanh bỏ trốn về quê. Tự tin là đã xóa sạch dấu vết, lại ở tít miền quê, không ai phát hiện ra tung tích, nên Thanh bình thản sử dụng chính xe gắn máy vừa cướp được của nạn nhân. Và rồi Thanh nhanh chóng bị lực lượng Công an tìm đến tận nơi bắt giữ.