Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, móc túi ở địa bàn công cộng

ANTĐ -   Thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động tại địa bàn công cộng, Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng 142-CAHN và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tập trung  phát hiện và triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất liên tỉnh.

1 ngày bắt 7 đối tượng trộm cắp

Ngày 2-9, tổ công tác số 9, lực lượng 142 - CAHN phối hợp với nhóm trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội phát hiện hành tung bí ẩn của 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) xuất hiện trong địa bàn nội thành, gần một số khu vực vui chơi giải trí trong ngày Tết độc lập. Theo dõi sát những di biến động của nhóm này, lực lượng công an đã phát hiện 4 đối tượng đến khu sinh thái Thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Tại đây, trong quá trình mật phục theo dõi, các trinh sát Đội 5 và lực lượng 142 - CAHN đã phát hiện, bắt quả tang hành vi trộm cắp điện thoại di động của các đối tượng trên và lập biên bản thu giữ 4 chiếc điện thoại di động các loại.

 Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai là hai đôi vợ chồng gồm Hoàng Văn Thảo, SN 1946 và Mai Thị Dung, SN 1960, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên và Phạm Văn Phú, SN 1958; Trần Thị Huệ, SN 1960, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Người bị hại trong các vụ trộm do nhóm đối tượng trên gây ra là các anh Vương Trí Điểm, ở huyện Quốc Oai và Lê Văn Linh, ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Các đối tượng trộm cắp móc túi bị Đội 5 và lực lượng 142 bắt giữ trong ngày 2-9

Ngay sau khi tổ công tác số 9 - 142/CAHN phối hợp với Đội 5, Phòng CSHS bắt giữ 4 đối tượng trên, tổ công tác số 15 - 142/CAHN làm nhiệm vụ bảo vệ lễ diễu binh, diễu hành quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2-9 tại khu vực quận Ba Đình (Hà Nội), đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại tuyến đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình là Vũ Mạnh Thắng, SN 1961, ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Nguyễn Văn Toản, SN 1963, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật do các đối tượng móc túi, trộm cắp của anh Mai Hùng Thịnh, ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa là 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung.

21h cùng ngày, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đối diện vườn hoa Lý Thái Tổ, qua công tác tuần tra mật phục chống tội phạm ở địa bàn công cộng, tổ công tác số 11 - 142/CAHN đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Năm, SN 1940, trú tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) có hành vi móc túi trộm cắp ví của một phụ nữ, trong ví có hơn 2,4 triệu đồng. Ban đầu, Năm khai quê ở thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ Năm từng có 46 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và hiện cư trú tại huyện Thanh Trì.

Khoảng 1 giờ sau khi bắt giữ đối tượng Năm, tổ công tác số 10 - 142/CAHN phối hợp với Đội 5 tiếp tục kiểm tra hành chính, phát hiện và đưa về trụ sở cơ quan điều tra để giáo dục, răn đe 3 đối tượng có dấu hiệu hoạt động trộm cắp tại địa bàn công viên Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Đề phòng mất cắp ở địa bàn công cộng

Theo Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, thực hiện Kế hoạch 79 của Giám đốc CATP về đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự ở địa bàn công cộng của thành phố như nhà ga, bến xe, bệnh viện, trường học, sân bay, khu vực vui chơi giải trí, siêu thị, đền chùa…, Phòng CSHS đã phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, rà soát các băng ổ nhóm, các đối tượng tù tha đưa vào diện quản lý.

 Mặt khác, Đội 5 đã chủ động lập án đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm pháp hình sự tại địa bàn công cộng, nhất là các đối tượng tỉnh ngoài cấu kết với tội phạm hình sự Hà Nội thuê nhà trọ, nhà nghỉ ở, để hoạt động trộm cắp tài sản tại các khu vực vui chơi, lễ hội.

Nhằm phòng ngừa có hiệu quả hoạt động trộm cắp tài sản ở địa bàn công cộng, Phòng CSHS khuyến cáo mọi người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở địa bàn công cộng chú ý đề cao cảnh giác, phát hiện tội phạm báo ngay cho Công an để có biện pháp xử lý.

 Tại các bệnh viện, mọi người dân cần đề phòng hoạt động trộm cắp móc túi diễn ra ở khu vực nhà chờ của người nhà bệnh nhân, nơi chờ khám bệnh và cảnh giác với các hoạt động chen lấn, xô đẩy của tội phạm để lợi dụng lộn xộn, trộm cắp móc túi lấy điện thoại, ví và những tài sản có giá trị khác của hành khách tại các bến xe, điểm dừng đỗ, trung chuyển xe buýt, bến tàu, nhà ga, sân bay và các khu siêu thị, trung tâm thương mại, đình chùa, nơi diễn ra lễ hội trên địa bàn thành phố.