Vĩnh Long

Bắt giữ 2 tên trộm đã đâm trọng thương cặp vợ chồng giáo viên

ANTĐ - Phát hiện có kẻ lạ mặt đột nhập nhà, chị L tri hô “ăn cướp” thì bị tên này manh động dùng vật nhọn đâm vào mắt, kẻ này còn đâm chồng chị L trọng thương, khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm, Nguyễn Văn Hiệp (ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Hồ Phương Nam (ở TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi đâm 2 người trọng thương để trộm tài sản.

Hai nạn nhân được xác định cặp vợ chồng giáo viên, Nguyễn Thị Kim L (SN 1970) và anh Phan Quốc Th (SN 1968, chồng chị L), cả hai đang công tác trên địa bàn thị xã Bình Minh (Vĩnh Long).

Căn nhà nơi xảy ra vụ trộm đột nhập, đâm trọng thương 2 người

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 29/9, Hiệp điều khiển xe môtô chở Nam vòng quanh khu vực khóm 5 (phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) tìm nhà dân đột nhập trộm tài sản.

Khi đến trước nhà chị Nguyễn Thị Kim L, Hiệp dừng xe để Nam đột nhập bên trong. Lúc này, chị L đang nấu thức ăn ở bếp bỗng bàng hoàng phát hiện trong nhà xuất hiện kẻ gian đi từ trên lầu xuống. Hốt hoảng nên chị L liền tri hô “ăn cướp”.

Sợ bị lộ, Nam liền lao tới dùng dao đâm vào vùng mắt chị L rồi lao ra cửa tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô của vợ, anh Phan Quốc Th trên đường tập thể dục về đến nhà, phát hiện sự việc nên đã lao tới chặn Nam lại, trong lúc giằng co anh Th đã bị đối tượng này đâm vào vùng bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nam nhanh chóng phóng lên xe Hiệp chở đi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc được người dân phát hiện trình báo Công an địa phương và đưa cả 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Minh cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, chị L được chuyển lên TP.HCM tiếp tục điều trị, còn anh Th được chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tài sản trong nhà chị L bị mất gồm, 2 ĐTDĐ, số tiền 3 triệu đồng.

Qua truy xét hung thủ, tối 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ 2 đối tượng Nam và Hiệp khi chúng đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ. Hai đối tượng khai nhận, trước đó bọn chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác.

Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.