Bắt giữ 2 anh em ruột vận chuyển 3,8kg thuốc phiện

ANTĐ -Ngày 27-8-2015, Đồn biên phòng Chiềng Khương, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 3,8 kg ma túy.

Trước đó, thông tin từ quần chúng nhân dân khu vực xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng Chiềng Khương đã tổ chức mật phục, bắt quả tang.

Hai đối tượng Sang và Sa (ngồi giữa) tại Đồn Biên phòng Chiềng Khương

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức nắng phát hiện trong túi xách của hai đối tượng có gói nilon màu đen chứa 3,8 kg thuốc phiện. Qua đấu tranh hai đối tượng khai tên Giàng A Sang (SN 1990) và Giàng A Sạ (SN 1994) là hai anh em ruột người dân tộc Mông, có HKTT tại bản Bướm Ỏ, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Số thuốc phiện này hai anh em Sang và Sạ khai nhậm mua của một đối tượng người nước ngoài tại biên kia biên giới rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời. Bộ đội biên phòng Sơn La đã ra quyết định tạm giữ đối tượng, thu giữ tang vật; khởi tố vụ án “Mua bán, vận chuyển chất ma túy” để điều tra và hoàn thiện hồ sơ vụ án theo thẩm quyền, đồng thời bàn giao đối tượng, tang vật cho công an tỉnh Sơn La xử lý theo quy định của pháp luật.