TP.Hồ Chí Minh

Bắt đối tượng giả danh cán bộ CAND để cầm cố, bán xe gian

ANTĐ - Công an quận 5 cho biết đang mở rộng điều tra về băng nhóm chuyên làm giả giấy tờ xe gian rồi giả danh cán bộ CAND để mang đi cầm cố, bán cho nhiều nơi.

Tính đến nay, Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Hoàng Châu (SN 1952, ngụ quận 5) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Công an còn khởi tố, bắt giam 1 đối tượng khác là Trương Thanh Trọng (SN 1965, ngụ quận 8) về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Trương Hoàng Châu khi bị bắt giữ

Theo thông tin điều tra, qua nguồn tin quần chúng và các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 11/2015 trinh sát Công an quận 5 nắm bắt được thông tin đối tượng Châu chuyên mặc sắc phục CAND, mạo danh là cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an, mang nhiều xe gắn máy gạ cầm cố hoặc bán cho nhiều người và nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM. Trinh sát điều tra xác định Châu làm giấy tờ giả cho lượng lớn xe gắn máy để mang đi tiêu thụ.

Khi đầy đủ chứng cứ, tháng 12/2015 Công an quận 5 đã bắt giữ rồi khởi tố Châu về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Qua điều tra công an thu hồi 38 xe gắn máy và 29 đăng ký xe.

Công an làm rõ trong 38 xe thu hồi có 5 xe được xác định là xe bị mất trộm; 16 xe bị đục số khung, số sườn và 17 xe còn lại chưa xác định được nguồn gốc. 29 đăng ký xe thu giữ, Công an làm rõ 15 giấy đăng ký giả và 14 giấy đăng ký thật.

Từ lời khai của Châu, mới đây Công an đã bắt giữ Trọng và khởi tố về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng Châu bị khởi tố bổ sung thêm hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Châu khai, xe gắn máy có nguồn gốc phạm pháp Châu mua từ Trọng. Châu giao cho đối tượng Trọng làm giả giấy tờ xe rồi Châu khoác quân phục CAND, giả cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an để đi gạ nhiều người nhằm bán xe hoặc cầm cố.

Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.