TP.Hồ Chí Minh

Bắt cụ bà người Úc chuyển 9 bánh ma túy qua sân bay

ANTĐ - Khi khám xét hành lý cụ bà 76 tuổi, người Úc, đang làm thủ tục xuất cảnh đi khỏi Việt Nam thì cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 9 bánh ma túy, có trọng lượng gần 3kg, cất giấu tinh vi.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM ngày 26/5 cho biết, vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an và phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an TP.HCM khám phá 1 vụ vận chuyển ma túy khối lượng lớn qua đường hàng không.

Tang vật 9 bánh ma túy được cất giấu tinh vi. (Ảnh: Hải quan cung cấp)

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ nghi can là 1 cụ bà 76 tuổi, quốc tịch Úc; đồng thời thu giữ lượng lớn tang vật là 9 bánh ma túy, có tổng trọng lượng 3kg. Vụ việc hiện được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ Công an để tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo đó qua công tác quản lý nghiệp vụ và bằng nhiều biện pháp khác, mới đây các đơn vị phối hợp nói trên đã tiến hành thực kiểm hành lý cá nhân của cụ bà 76 tuổi, khi bà này làm thủ tục để xuất cảnh từ Việt Nam đi Úc. Qua đó cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 9 bánh ma túy, được cất giấu tinh vi trong 5 hũ đựng mắm cá rô, để lẫn lộn trong thực phẩm, đồ dùng cá nhân của cụ bà trên.

Ngay lập tức, cụ bà 76 tuổi bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu bà này khai, có tham gia cờ bạc ở Úc, bị các đối tượng trong đường dây ma túy khống chế, yêu cầu phải thực hiện nhiệm vụ chuyển hàng từ Việt Nam sang.

Theo cơ quan chức năng, 9 bánh với gần 3kg ma túy như đề cập, khi được chuyển trót lọt sang Úc tiêu thụ thì có giá trị thị trường khoảng 720 ngàn USD.