TP.Hồ Chí Minh

Bắt 2 nhóm giang hồ chuyên cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc phòng cảnh sát CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng công an quận 1, huyện Bình Chánh bắt giữ 2 băng nhóm giang hồ, cưỡng đoạt tài sản.

Đội phòng chống tội phạm có tổ chức nói trên vừa bàn giao 4 nghi can gồm: Hứa Việt Khang (SN 1987, có 1 tiền án về ma túy), Nguyễn Hữu Bảo (SN 1990, có 1 tiền án tội “cướp giật”), Nguyễn Hòa La Thạch (SN 1989, ngụ ngụ quận Phú Nhuận) và Bùi Công Minh (tự Hugô, SN 1993, ngụ quận 3) cho công an quận 1 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Băng nhóm cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nợ nần cờ bạc, trong đó đối tượng cầm đầu là Hứa Việt Khang (thứ 2, từ phải sang)

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2016 Khang lấy tài khoản cá độ bóng đá của 1 đối tượng tên Công để tổ chức. Sau đó Khang có giao cho 1 người tên Lan (chưa rõ lai lịch) chơi và Lan thua 120 triệu đồng, không thanh toán mà… biệt tích.

Khang tìm đến Hồng, là bạn và thường đi chơi chung với Lan để đe dọa, yêu cầu phải có trách nhiệm trả khoản nợ cờ bạc cho Lan. Do bị Khang và đồng bọn đe dọa nên Hồng cầu cứu bạn trai là anh N.T.N (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh) can thiệp.

Nhóm của Khang gồm hơn chục đối tượng hẹn anh N đến quán cà phê ở đường Trần Nhật Duật, phượng Tân Định, quận 1 để nói chuyện. Anh N không đồng ý với yêu cầu vô lý là trả nợ cờ bạc cho 1 người không thân thích. Tuy nhiên nhóm Khang dọa “làm thịt” buộc anh N  phải ký vào 1 biên nhận nợ 50 triệu đồng.

Sau đó Khang liên tục gọi điện, yêu cầu anh N phải trả nợ. 15h chiều 26/4 Khang và 3 đồng bọn hẹn anh N đến quán cà phê ở đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để giao trước 1 phần nợ nần. Khi nhóm của Khang nhận tiền từ tay anh N thì bị trinh sát mật phục, ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Đội phòng chống tội phạm có tổ chức trên cũng vừa bàn giao nghi can Trần Quốc Huy (tự Huy “heo”, SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh, có 1 tiền án tội “cố ý gây thương tích” và 1 tiền án tội “bắt giữ người trái pháp luật”) cho công an huyện Bình Chánh xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

 

Trần Quốc Huy chuyên nghề bảo kê quán cà phê vùng ven

Được biết Huy “heo” và 1 nhóm đàn em xăm trổ đầy người thường tìm đến nhiều quán cà phê dọc quốc lộ 1, đoạn đi qua xã An Phú Tây và thị trấn Tân Túc (thuộc huyện Bình Chánh) để đe dọa, yêu cầu chủ quán đưa tiền bảo kê. Mức phí bảo kê nhóm này đưa ra là từ 1 – 2 triệu đồng; tùy vào quy mô từng quán.

Nếu chủ quán không đồng ý thì Huy và đàn em dàn cảnh đánh nhân viên; đập phá bàn ghế; đe dọa, chặn không cho khách vào quán…

Chiều 25/4 Huy liên lạc để đe dọa, yêu cầu chủ 1 quán cà phê đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh – quốc lộ 1, thuộc huyện Bình Chánh để giao tiền phí bảo kê tháng 4/2016. Khi Huy vừa nhận tiền của ông chủ quán nói trên thì bị trinh sát bao vây, tóm gọn.

Huy thừa nhận, cùng đàn em thu phí bảo kê của rất nhiều quán cà phê, kinh doanh trên địa bàn.