Bắt 2 đối tượng lái xuồng máy chở hàng lậu

ANTĐ -Ngày 26-10, Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, đơn vị đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện và đối tượng cho Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp xử lý các đối tượng buôn hàng cấm.

Trước đó, vào ngày 23-10, qua quá trình theo dõi mật phục tại khu vực tọa độ 10 độ 23 phút Bắc - 103 độ 52 phút Đông trên vùng biển phía bắc Đảo Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang, Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2 đã bắt giữ 01 xuồng máy Composite và 02 đối tượng.

Lực lượng Cảnh sát biển đang kiểm đếm tang vật

Hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Thanh Lam (sinh năm 1960), nguyên quán Đức Đồng - Đức Thọ - Hà Tĩnh; và Mai Văn Tiêm, nguyên quán Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình. Cả hai đối tượng hiện trú tại tổ 5, ấp Chuồng Vích, Gành Giàu, tỉnh Kiên Giang. Xuồng máy của các đối tượng dài 9m, rộng 2m có 2 máy Honda, trên xuồng đang vận chuyển 07 thùng thuốc lá hiệu Hero và Jet, tổng cộng 3.500 gói.