Đồng Nai

Án mạng cận tết, hai cậu cháu tử vong

ANTĐ - 2 cậu cháu được cho là có mâu thuẫn với nhau và giải quyết với nhau bằng dao vào đêm 4/2. Cả 2 đã tử vong.

Đến sáng 5/2, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại mọt tiệm tạp hóa ở tổ 2, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Nạn nhân tử vong là ông Lương Thanh Bình (SN 1973 tuổi) và người cháu Lê Duy Thành (SN 1983).

Cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Thành và người cậu đã có mâu thuẫn từ trước. Vào lúc 19h30 đêm 4/2, Thành tìm đến nhà ông Bình gây sự.

Sau một hồi cự cãi nhau, hai người đã lao vào chém nhau bằng dao dẫn cả hai bị thương nặng, gục tại chỗ…

Hiện trường vụ án mạng

Người dân ở gần nhà ông Bình đã đưa cả hai người đến bệnh viện 7B ở TP Biên Hòa cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, cả hai đều tử vong sau đó.

Theo những người trong xóm, ông Bình là người hiền lành có vợ và 2 con nhỏ. Còn  người cháu tên Thành lại thường xuyên nhậu say, đập phá…