Kết luận chính thức về "nghi án mẹ sát hại 2 con trai sau lá đơn ly hôn"

ANTĐ -Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hải Dương đã có kết luận về vụ việc “nghi án mẹ sát hại 2 con trai sau lá đơn ly hôn”, xảy ra ở xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương.

Theo đó, Cơ quan điều tra bước đầu kết luận chị Trần Thị Huế (33 tuổi) đã sát hại 2 con rồi tự sát bằng dao nhọn. Trước đó, chiều 19-4, do mâu thuẫn với chồng, chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen - 20 SL vào ca nước, ép 2 con trai là Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hoàng (5 tuổi) uống. Sau đầu độc con, người phụ nữ này đó còn lấy dao nhọn đâm cháu Hoàng, rồi dùng chính hung khí này tự sát. 

Người thân và hàng xóm của nạn nhân đau xót trước sự việc 

Theo cơ tài liệu của quan công an, cháu Hoàng tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Huế được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị, đến hôm sau thì tử vong.

Về tình trạng sức khỏe cháu Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi, con trai cả chị Huế), PGS.TS Lê Thị Minh Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi này được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và đang phải lọc máu.
Trước đó, khoảng 22h30 ngày 19-4, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tự thở được. Bệnh nhân có biểu hiện chân tay bị xanh. Niêm mạc của Huy bị ảnh hưởng nhưng không nhiều, do cháu đã nhổ được chất độc ra ngoài. 

Kết quả xét nghiệm cho thấy Huy bị ngộ độc thuốc diệt cỏ, nên nhanh chóng được các bác sĩ điều trị nhằm sơ hóa phổi, tránh những tổn thương sau này.