Bé gái 2 tuổi biết đọc báo, làm toán

Mới lên 2 tuổi, cháu Bạch Bùi Nguyệt Anh (SN10.6.2004) ở thôn Chùa, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã biết đọc và và viết mà mà không qua dạy ghép vần.

 Bé gái 2 tuổi biết đọc báo, làm toán

Bé Bạch Bùi Nguyệt Anh.

Bé Bạch Bùi Nguyệt Anh.

Mới lên 2 tuổi, cháu Bạch Bùi Nguyệt Anh (SN10.6.2004) ở thôn Chùa, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã biết đọc và và viết mà mà không qua dạy ghép vần.

Nguyệt Anh là con gái đầu lòng của anh Bạch Văn Thắng và chị Bùi Thị Nguyệt. Nguyệt Anh, dù e dè, nhưng vẫn có thể đọc vanh vách câu chuyện “Sự tích cái chổi” mà PV Báo Lao Động đưa cho bé để kiểm tra. Nguyệt Anh thích đọc những tít bài chữ to. Dù còn ngọng “l” và “n” nhưng bé phát âm rất rõ ràng, kể cả những từ khó như “quần quật”, “khúc khuỷu”.

Chị Bùi Thị Nguyệt cho biết, bé rất ham đọc, có khi thức đến 12h đêm để đọc sách. Bố mẹ mắng cũng không chịu đi ngủ. Nguyệt Anh có trí nhớ rất tốt, chỉ cần dạy một lần là bé nhớ rất lâu, bài hát thiếu nhi chỉ nghe 2 – 3 lần là thuộc. Điều đặc biệt là đọc được chữ gì Nguyệt Anh có thể viết được chữ ấy.

Ngoài ra, Nguyệt Anh học cách sử dụng tivi, máy vi tính, điện thoại di động… rất nhanh. Bé cũng có thể hát karaoke rất đúng nhạc và chuẩn lời các bài hát thiếu nhi. Nguyệt Anh còn thuộc lòng bảng cửu chương và làm được nhiều bài trong sách toán lớp 2.

Chị Nguyệt cho biết thêm: “Mọi sinh hoạt của cháu đều bình thường như những đứa trẻ khác. Có điều cháu thích sách gì đọc sách ấy. Chúng tôi chỉ biết mua truyện cổ tích về cho cháu đọc. Gia đình chưa có định hướng gì cho cháu. Rất mong có một chuyên gia tư vấn để phát triển năng khiếu, giúp cháu phát huy được khả năng”.

PV

Theo Lao động