Nhiều bệnh nhân bị dị ứng da do thời tiết

(ANTĐ) - Thời tiết ở miền Bắc những ngày vừa qua nóng lạnh bất thường, biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, trong đó gia tăng nhiều là các bệnh da liễu ở cả trẻ em và người lớn. Các bác sĩ cảnh báo, bệnh da liễu có thể sẽ tăng mạnh hơn trong 1 tháng tới.

Nhiều bệnh nhân bị dị ứng da do thời tiết

(ANTĐ) - Thời tiết ở miền Bắc những ngày vừa qua nóng lạnh bất thường, biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, trong đó gia tăng nhiều là các bệnh da liễu ở cả trẻ em và người lớn. Các bác sĩ cảnh báo, bệnh da liễu có thể sẽ tăng mạnh hơn trong 1 tháng tới.

Bác sĩ Nguyễn Thành khám cho một bệnh nhi bị dị ứng da

Bác sĩ Nguyễn Thành khám cho một bệnh nhi bị dị ứng da

Trẻ em, người lớn đều bị bệnh

Mấy ngày gần đây, bệnh nhân đến khám da liễu tại BV Da Liễu Trung ương đã tăng đáng kể so với thời điểm sau Tết Nguyên đán. Trung bình mỗi ngày Khoa Khám bệnh của BV này tiếp nhận khám cho khoảng trên 500 bệnh nhân thuộc đủ lứa tuổi. Theo ghi nhận của chúng tôi ngày 12-3, dù chưa hết buổi sáng song tính riêng tại phòng khám số 6 do bác sĩ Nguyễn Thành - Trưởng khoa Khám bệnh phụ trách, số bệnh nhân đến khám đã lên đến hơn 60 trường hợp.

Cháu Thư (6 tuổi, ở Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được mẹ đưa vào khám với 2 bên má sưng nhẹ và đỏ ửng như bôi son. Chị Lan, mẹ cháu Thư cho biết, cách đây 3, 4 ngày tự dưng trên má cháu nổi vài chấm đỏ, tưởng chỉ bị nẻ nên chị mua nước muối rửa cho con nhưng không đỡ.

Hôm sau vết đỏ trên má cháu Thư lan rộng hơn, chị lại mua tetaxilin - loại thuốc mỡ tra mắt để bôi cho cháu nhưng ngay sau khi bôi thời gian ngắn thì da má cháu bé bị dị ứng, sưng phồng lên, đau rát. Chị Lan lại tiếp tục mua thuốc eumovate để bôi cho con nhưng vết dị ứng trên da má vẫn không đỡ nên chị quyết định đưa cháu bé đến BV khám. Theo chị Lan, da của cháu Thư rất nhạy cảm nên dễ bị dị ứng khi thời tiết thay đổi.

Bác sĩ Nguyễn Thành cho biết, do miền Bắc vừa trải qua đợt gió lạnh sau những ngày nắng ấm, thời tiết thay đổi liên tục, nhất là biên độ giữa ngày và đêm lớn làm kích thích cơ địa ở những người có sức khỏe yếu, làn da mẫn cảm, gây dị ứng da. Hầu hết bệnh nhân đến khám da liễu trong thời gian này bị mắc các bệnh viêm da cơ địa, sẩn ngứa, mày đay, chàm thể tạng ở trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, có khá nhiều bệnh nhân vào điều trị do dị ứng với thức ăn, nhất là các đồ ăn hải sản như tôm, cua, ốc… Tuy các bệnh này không mấy nguy hiểm song do nhận thức của nhiều người về bệnh còn kém, hoặc chủ quan không chữa trị ngay, hoặc tự mua thuốc điều trị không đúng chỉ định, hướng dẫn của thầy thuốc… dẫn đến bệnh dị ứng nặng hơn, vết viêm da bị nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm. Với những bệnh nhân như vậy sẽ phải điều trị dài ngày hơn, tốn kém hơn, có nguy cơ để lại sẹo.

Đề phòng thời điểm cuối mùa

Những bệnh nhân bị dị ứng cơ địa thường rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, do đó khi thời tiết thay đổi từ nóng sang lạnh hoặc lạnh sang nóng cần chú ý giữ nhiệt độ cho cơ thể, khi ngủ không nên mở rộng cửa sổ để tránh gió lùa.

Đặc biệt, khi thấy da có biểu hiện bị dị ứng, sẩn ngứa thì không được chủ quan, cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ chỗ vết dị ứng, chàm, không chà sát mạnh quanh vết chàm, dị ứng để tránh bị nhiễm trùng. Nếu thấy bệnh tiến triển nặng hơn thì sớm đi khám để được thầy thuốc hướng dẫn điều trị. Hạn chế tối đa việc tự ý mua thuốc về điều trị, không tuân thủ chỉ định hoặc hướng dẫn của thầy thuốc, dược sĩ.

Chẳng hạn với bệnh chàm thể tạng ở trẻ sơ sinh, tổn thương thường xuất hiện ở 2 má, cằm, mũi với triệu chứng là các mụn nước chi chít tập trung trên một vùng da đỏ, phù nề, gây viêm ngứa. Nếu không được điều trị đúng thuốc, bệnh không khỏi và sẽ trở thành mạn tính. Triệu chứng ngứa tăng lên, da bị viêm, trẻ quấy khóc về đêm…

Bác sĩ Thành cũng cho biết, trong thời gian tới thời tiết bắt đầu nóng trở lại, đặc biệt vào tháng 4 trở đi khi miền Bắc bước vào giai đoạn chuyển mùa từ xuân sang hạ, các bệnh da liễu sẽ tăng mạnh. Nguyên nhân do thời điểm này cây cối đâm chồi, nở hoa khiến các loại côn trùng, vi sinh và nấm mốc gây bệnh phát triển mạnh...

Mặt khác, do thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém, sức đề kháng giảm, gián tiếp tạo điều kiện cho các bệnh phát triển. Vì vậy, người dân cần nâng cao các biện pháp phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh trong thời điểm này để tránh mắc bệnh.

Duy Tiến