Chung cư 34T cháy do chập điện điều hòa

ANTĐ - Đó là nhận định nguyên nhân vụ hỏa hoạn lần 3, xảy ra ở một trong những chung cư hiện đại nhất Hà Nội.
Theo các nhân chứng, khoảng 11h trưa 25-3, khói bất ngờ bốc ra nghi ngút ở khu vực ban công phòng 1208, chung cư 34T - khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), khi gia chủ không có ở nhà. Hỏa hoạn được người dân đứng dưới sân tòa nhà phát hiện, khi mọi hoạt động trong chung cư đang diễn ra bình thường, bởi chuông bao cháy không phát tín hiệu kịp thời - một nhân chứng cho biết.

Vụ cháy xảy ra ở ban công nhà dân trên tầng 12, chung cư cao 34 tầng

Hỏa hoạn xảy ra khiến nhiều người dân hoảng sợ

Tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC đã triển khai các lăng phun nước vách tường, được lắp đặt sẵn trong tòa nhà tổ chức dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Hàng trăm người dân thoát xuống sân chung cư

Trao đổi với PV ANTĐ, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy xác nhận: Hỏa hoạn phát ra từ cục nóng điều hòa, đặt ngoài ban công phòng ngủ. Lửa bùng phát khi điều hòa đang hoạt động, bén sang một số vật dụng nhựa để gần đó gây khói đen mù mịt.

Chung cư 34T cháy do chập điện điều hòa ảnh 6
Xe thang, xe cứu thương được điều động đến hiện trường

Ghi nhận của PV ANTĐ, đây là lần thứ 3 “bà hỏa” hỏi thăm chung cư 34T. Hai căn hộ xảy cháy lần trước là: 1908, vào ra ngày 31-10-2010; 806 cháy ngày 8-11-2009.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.