Nhìn thẳng vào tồn tại, yếu kém để sớm khắc phục

ANTĐ - 3 tháng đầu năm 2012, ANTT trên địa bàn Hà Nội được giữ vững ổn định. Tuy nhiên bên cạnh kết quả chung đó, vẫn có những tồn tại, bị động. “Chỉ huy các đơn vị phải đánh giá lại hiệu quả công tác, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP yêu cầu như vậy tại Hội nghị sơ kết quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2012, tổ chức hôm qua 5-4.

Được tổ chức trực tuyến đến 16 địa điểm thuộc CATP Hà Nội, hội nghị cũng là dịp đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Rút kinh nghiệm từ những vấn đề cụ thể

“Công tác đảm bảo ANTT trong quý I trên các lĩnh vực đã đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định ANCT - TTXH địa bàn Thủ đô”, Giám đốc CATP - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đánh giá khái quát. Kết quả này là sự tổng hợp việc xây dựng, triển khai hiệu quả các chuyên đề an ninh, cảnh sát, cũng như biện pháp phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh trao quyết định khen thưởng cho các tập thể lập thành tích

Tiếp nối mô hình 141, CATP đã xây dựng Kế hoạch 38 - tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú; Kế hoạch 36 - thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… Những kế hoạch, biện pháp này có sự móc xích, liên hoàn, nhằm “chặn nguồn” tội phạm ở cả địa bàn công cộng và các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn. Bám sát chỉ đạo của CATP, các đơn vị chủ lực như CSHS, CSGT, CSCĐ, CSKT… đã xây dựng nhiều chuyên đề, kế hoạch với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng, và tổ chức điều tra, khám phá nhanh khi xảy ra vụ việc.

Tiêu chí “họp tháng, sơ kết quý để đánh giá, nhìn thẳng vào những tồn tại, yếu kém, từ đó rút kinh nghiệm và sớm khắc phục” luôn được Giám đốc CATP nhấn mạnh với chỉ huy từng đơn vị. Tại Hội nghị sơ kết quý I, ở 16 điểm cầu trực tuyến với sự tham dự là chỉ huy cấp phường, đội, trạm, thị trấn cùng tổ trưởng các tổ công tác hình sự, khu vực, trật tự, Giám đốc CATP đã đề nghị bộ phận văn phòng tổng hợp những mặt “chưa được” ở các đơn vị, qua đó giải trình, đối thoại trực tiếp để xác định nguyên nhân và trách nhiệm.

Từ vụ việc tưởng như rất nhỏ ở CAP Phúc La, quận Hà Đông trong xử lý một đối tượng có dấu hiệu phạm tội hình sự; tồn tại “bật” ra là cấp cơ sở chưa “thuộc” quy trình, và cũng có thể, còn thiếu tinh thần trách nhiệm, khi phối hợp cùng tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ giải quyết. “Tôi yêu cầu đồng chí Chỉ huy CAP Phúc La báo cáo lại sự việc, và trước đó là yêu cầu đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ báo cáo, không chỉ để 2 đơn vị thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ hơn, mà còn để 29 quận, huyện, thị xã rút ra bài học kinh nghiệm, thông qua quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp mà CATP đã soạn thảo”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh chỉ rõ.

Bài học kinh nghiệm thứ hai là cách thức giải quyết, ổn định ANTT ở các vùng ngoại thành. “Ví dụ điển hình” được nêu ra là vụ việc ở xã Tự Lập, huyện Mê Linh. Từ mâu thuẫn nhỏ giữa thanh niên hai làng đã dẫn đến ẩu đả, trả thù. Biện pháp xử lý của lực lượng chức năng cơ sở thiếu kiên quyết đã khiến một số đối tượng lợi dụng làm phức tạp kéo dài. “Vì sao chúng ta không có sự tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho người dân? Vì sao không vận động được sự vào cuộc của các đoàn thể, ban, ngành? Những vụ án kiểu này, nhất định phải làm rõ đối tượng, hành vi vi phạm và phải xử lý nghiêm để tạo sức mạnh răn đe”, người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô nêu những câu hỏi mang tính gợi mở với công an cơ sở để giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn.

Chuyển biến lớn trong xây dựng lực lượng

Tháng 3-2011, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Kế hoạch số 30/KH-X11 - BCA về thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP cho biết, nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của cuộc vận động, CATP Hà Nội đã triển khai quán triệt đến chỉ huy các phòng, ban, công an các quận, huyện, thị xã, phường, trạm, thị trấn; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện. Được sự tin cậy, phân công của Ban Giám đốc CATP, Báo ANTĐ và chương trình truyền hình ANTĐ đã mở các trang tin, chuyên mục lực lượng Công an Thủ đô hưởng ứng cuộc vận động, qua đó kịp thời tuyên truyền sâu rộng các hoạt động và những điển hình tiêu biểu của các đơn vị và CBCS Công an Thủ đô trong thực hiện cuộc vận động.

Trong 1 năm thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, lực lượng Công an Thủ đô đã xuất hiện 11.000 gương tốt, việc tốt; tổng kết phong trào thi đua năm 2011, Công an Hà Nội năm thứ 6 liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”… Tại Hội nghị sơ kết quý I, Giám đốc CATP đã trao quyết định khen thưởng cho 23 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động.

Những công tác trọng tâm quý II đã được Giám đốc CATP thống nhất, giao nhiệm vụ đến chỉ huy các đơn vị, là bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện, hoạt động chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tăng cường thực hiện nắm tình hình trên lĩnh vực ANCT-TTXH, chủ động phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm cướp hiệu vàng, đòi nợ thuê, vay nợ “tín dụng đen”. Đặc biệt trong thời gian tới, toàn lực lượng Công an Thủ đô sẽ bước vào đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ sự bình yên địa bàn thành phố.