Hướng về biển, đảo quê hương

(ANTĐ) - Tiếp sau sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo (từ ngày 1 đến 8-6), Festival Biển năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 15-6 tại Nha Trang (Khánh Hòa), với trên 60 hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như: ngày hội nhặt rác, ngày hội tắm biển, hội thảo về bảo tồn biển, triển lãm ảnh Nét đẹp xứ trầm hương, Lễ hội đường phố, Lễ hội cầu ngư… đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách đổ dồn về thành phố biển. Đến Nha Trang trong dịp này không chỉ là một chuyến du lịch thuần túy, mà mọi người còn muốn đến để thể hiện một tình yêu với biển đảo quê hương.

Hướng về biển, đảo quê hương

(ANTĐ) - Tiếp sau sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo (từ ngày 1 đến 8-6), Festival Biển năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 15-6 tại Nha Trang (Khánh Hòa), với trên 60 hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như: ngày hội nhặt rác, ngày hội tắm biển, hội thảo về bảo tồn biển, triển lãm ảnh Nét đẹp xứ trầm hương, Lễ hội đường phố, Lễ hội cầu ngư… đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách đổ dồn về thành phố biển. Đến Nha Trang trong dịp này không chỉ là một chuyến du lịch thuần túy, mà mọi người còn muốn đến để thể hiện một tình yêu với biển đảo quê hương.

Xuyên suốt Festival Biển năm nay là các hoạt động hướng về Trường Sa như: Triển lãm ảnh về Trường Sa, trưng bày bản đồ Trường Sa ghép bằng hạt cà phê; Hội thảo khoa học văn hóa biển, đảo Khánh Hòa; nhiều chương trình ca múa nhạc chủ đề biển đảo, trong đó các bài hát về Trường Sa được thể hiện đậm nét... Những hoạt động này làm cho mỗi người nâng cao ý thức cũng như tự hào về biển, đảo quê hương, mong muốn được góp sức bảo vệ tài nguyên biển, đảo, bảo vệ những vùng đất, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Các bài hát về Trường Sa được thể hiện đậm nét trong đêm khai mạc Festival
Các bài hát về Trường Sa được thể hiện đậm nét trong đêm khai mạc Festival

Tiếp nối sau đêm khai mạc, vào 20h tối nay 13-6, sự kết hợp của các đoàn nghệ thuật Việt Nam cùng các nghệ sĩ lễ hội đường phố hàng đầu đến từ đất nước Cuba làm nên một đêm Carnaval khác biệt nhất từ trước tới nay. Ban tổ chức cho biết, nếu đêm khai mạc là một câu chuyện kể từ lịch sử và hiện tại của mảnh đất Nha Trang (Khánh Hòa) thì Lễ hội diễu hành đường phố chính là một câu chuyện của hiện tại và tương lai về nơi đây. Tiết mục của đoàn vũ công LaHabana là một điểm nhấn của lễ hội. Các nghệ sĩ Cuba sẽ trình diễn những điệu múa rực lửa, tượng trưng cho sự trù phú, đẹp đẽ của vịnh Nha Trang.

Festival Biển Nha Trang được tổ chức 2 năm một lần, lần đầu tiên vào năm 2003. Ước tính có khoảng 100.000 lượt du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi và tham dự các hoạt động festival biển lần này.

P.V