Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Nội vụ sẽ trả lời chất vấn

(ANTĐ) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phân công Bộ Trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, ngày 26-3 tới. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trả lời chất vấn vào sáng 26-3, từ 8h đến 11h30 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình sẽ trả lời chất vấn vào buổi chiều từ 14h đến 17h. Bên cạnh 2 vị Bộ trưởng được phân công trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham gia giải trình tại chỗ, để làm rõ thêm những vấn đề có liên quan. 

Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trả lời chất vấn trước Thường vụ Quốc hội về “việc đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trả lời chất vấn về “vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức Nhà nước, giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở”. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng dự kiến được truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi và truyền hình trực tuyến để 63 đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương theo dõi và chất vấn.