Những bệnh từ chó, mèo lây sang người

(ANTĐ) - Chó, mèo là hai con vật được nuôi phổ biến trong các gia đình. Chó được xem là loài vật trung thành bảo vệ và sống chết cùng chủ. Mèo là loài vật dễ thương, sạch sẽ và khôn ngoan, là “khắc tinh” của nhiều loại sâu bọ, gặm nhấm có hại cho hoa màu và lương thực. Tuy nhiên, vì chúng là những con vật quá gần gũi với con người nên những bệnh tật của chúng có điều kiện dễ dàng lây sang con người một cách nhanh chóng.

Những bệnh từ chó, mèo lây sang người

(ANTĐ) - Chó, mèo là hai con vật được nuôi phổ biến trong các gia đình. Chó được xem là loài vật trung thành bảo vệ và sống chết cùng chủ. Mèo là loài vật dễ thương, sạch sẽ và khôn ngoan, là “khắc tinh” của nhiều loại sâu bọ, gặm nhấm có hại cho hoa màu và lương thực. Tuy nhiên, vì chúng là những con vật quá gần gũi với con người nên những bệnh tật của chúng có điều kiện dễ dàng lây sang con người một cách nhanh chóng.

Bệnh lây từ chó sang người

Bệnh chó dại: Đây là bệnh của chó, mèo, bò, ngựa và súc vật hoang dã. Virus dại thuộc họ Rhabdovirus có nhiều trong nước bọt của súc vật cắn người rồi lây bệnh dại cho người. Biểu hiện lâm sàng là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, gây co thắt hầu họng làm ngạt thở. Khi lên cơn, phần lớn là chết, bệnh nhân tỉnh đến lúc chết. Khi người bị chó dại cắn, việc cần tiêm huyết thanh kháng dại hay vaccine dại là phải có sự chỉ định của bác sĩ.

Bệnh sán chó: Đốt sán già tự bò hay rụng ra ngoài hậu môn hoặc theo phân từng 2-3 đốt. Vật chủ chính là chó, bọ chó, bọ chét nuốt phải trứng sán, ấu trùng sán phát triển trong thành dạ dày bọ chét. Khi tiếp xúc với chó, con người ngẫu nhiên nuốt phải bọ chó (hoặc qua tay bẩn cầm thức ăn). Người mắc sán thường đau bụng, ỉa chảy.

Bệnh sán lá phổi: Sán trưởng thành kí sinh ở phổi người, chó, lợn. Sán đẻ trứng ở đó. Trứng theo đờm ra ngoài hoặc nuốt xuống ruột rồi theo phân ra ngoài. Trứng rơi vào nước, ấu trùng kí sinh ở cua, tôm, ốc. Người, chó, mèo ăn phải tôm cua sống hoặc nấu chưa chín, ấu trùng phát triển thành sán lá phổi. Chó là nguồn gieo rắc bệnh rất phổ biến vì chó hay ăn tôm, cua sống.

Không nên quá gần gũi với vật nuôi để tránh bị truyền nhiễm
Không nên quá gần gũi với vật nuôi để tránh bị truyền nhiễm

Bệnh lây từ mèo sang người

Bệnh móng mèo: Còn gọi là bệnh viêm hạch lành tính, hay gặp do mèo cào hay do gai các cây có mủ như xương rồng. Qua vết xước, virus vào cơ thể, sau hai tuần, bệnh nhân sốt nhẹ, sau xuất hiện hạch toàn thân, nhưng rõ nhất ở khu vực có vết xước. Hạch nhỏ, đau. Bệnh không nguy hiểm, mắc bệnh 2-3 tuần sẽ khỏi.

Toxoplasma: Bệnh do nhiễm phải kí sinh trùng Toxoplasma gondii. Chu kì sống chính của kí sinh trùng là trong ruột mèo. Các giao tử tạo thành bọc trong thành ruột và được bài tiết theo phân ra ngoài. Một con mèo có thể tiết ra 100 triệu kí sinh trùng/ngày. Người mắc phải rất tình cờ như sờ vào lông mèo hoặc đem đổ hộp rác của mèo.

Người nuốt phải các noãn bào, thoa trùng được giải phóng nhiễm vào mô ruột. Toxoplasma không gây các triệu chứng, nhưng nó có thể tạo thành các ổ kén gây bệnh ở các hạch, viêm võng mạc mắt, ổ kén trong cơ tim, gây hoại tử tim, viêm phổi kẽ, kén ở hệ thần kinh trung ương. Đối với phụ nữ có thể truyền cho thai nhi qua bánh rau.

Hắc lào: Do nấm Tinea ciroinata. Chó, mèo bị bệnh hắc lào trên da, lây sang người do tiếp xúc.

Salmonella: Là vi khuẩn gây bệnh thương hàn. Cũng tìm thấy vi khuẩn này ở phân chó, mèo. Người tiếp xúc với lông của các động vật này, tay bẩn cầm thức ăn đưa vi khuẩn vào ruột, dễ bị lây bệnh thương hàn, ỉa chảy.

Tụ cầu vàng: Staphylococcus aureus) gây các bệnh mụn nhọt ngoài da, viêm phổi, áp xe phổi, nhiễm khuẩn huyết. Bệnh rất nặng, rất dễ gây tử vong.      

Kim Chi (Tổng hợp)