Đề xuất của Mỹ về tầng ozon

(ANTĐ) -  Cố vấn Môi trường của Tổng thống Mỹ James Connaughton đã nói về tầm quan trọng của việc thúc đẩy quá trình “nhổ tận gốc” những loại khí độc hại đang làm nghèo tầng ôzon.

Đề xuất của Mỹ về tầng ozon

(ANTĐ) -  Cố vấn Môi trường của Tổng thống Mỹ James Connaughton đã nói về tầm quan trọng của việc thúc đẩy quá trình “nhổ tận gốc” những loại khí độc hại đang làm nghèo tầng ôzon.

Trong một bài trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông James Connaughton đã tuyên bố rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Montreal khai mạc ngày 17/9 tới, nước Mỹ sẽ đưa ra đề xuất rút gọn 10 năm ngày chót để “thanh toán” khí HCFC (hydrochlorofluorocarbones).

Theo ông Connaughton, biện pháp này có lợi cho tầng ôzon và khí HCFC gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh. Ông còn khẳng định việc cấm các loại khí làm nghèo tầng ôzon sẽ có hiệu quả gấp hai lần trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên của khí hậu hơn là những cam kết trong Nghị định thư Kyoto.

Khí HCFC hiện đang được sử dụng trong các hệ thống làm lạnh và điều hòa khí hậu hoặc để làm bọt dập tắt các đám cháy. Khí này là một “hậu duệ” của khí CFC (chlorofluorocarbure), vốn đã bị cấm từ năm 1987.

Các thành phần hóa học này cũng có thể giữ lại hơi nóng của khí quyển, vì thế cần phải bị cấm sử dụng chậm nhất là từ năm 2030 ở các nước phát triển và năm 2040 ở các nước đang phát triển.

Hôm 14/9, Chương trình Môi trường của Liên hiệp quốc cũng đã thừa nhận là việc cấm khí HCFC có thể có hiệu quả trong cuộc chiến chống lại khí thải gây hiệu ứng nhà kính hơn là cơ chế của Kyoto.

Năm 2001, ông Bush đã rút Mỹ khỏi Nghị định thư Kyoto với lý do là văn bản này chỉ ấn định cho các nước phát triển những mục tiêu quá cụ thể về việc giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, mà bắt đầu là khí CO2.

Đức Đan

Theo CI