Truy xét nhóm “bắt cóc” đi xe Innova

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Quốc Oai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng vừa gây ra vụ “bắt cóc” ở thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai.

Khoảng 8h30 ngày 14-9, cơ quan công an nhận được tin báo về việc có nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô Toyota Innova màu xanh, không rõ biển kiểm soát đã sử dụng hung khí tấn công anh Lê Huy Quang (ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) và khống chế, ép chị Nguyễn Thị H (SN 1985, có HKTT ở Long Phú, Hoà Thạch, Quốc Oai) lên xe rồi bỏ chạy.

Theo một số nhân chứng, vào buổi sáng xảy ra sự việc, chị H có nhờ anh Quang chở ra khu vực chợ Long Phú. Vừa đến khu vực này, chiếc xe máy của anh Quang bị xe ô tô 7 chỗ màu xanh ép vào lề đường. Sau đó, nhóm côn đồ mang theo dao kiếm vừa lôi kéo chị H, vừa rượt đuổi anh Quang.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Quốc Oai đã xác định 4 nghi phạm liên quan đến vụ án, trong đó có chồng của chị H là Đoàn Đình Tiến (SN 1985, trú tại thôn Thanh Niên, Cộng Hoà, Kim Thành, Hải Dương). Cách đây khoảng 1 năm, do mâu thuẫn gia đình nên chị H đã ly thân chồng rồi về sống cùng bố mẹ đẻ ở Hòa Thạch, Quốc Oai.

Do những xích mích tình cảm chưa được giải quyết nên ngày 14-9, Tiến đã thuê một số đối tượng đi “bắt cóc” vợ. Lực lượng CSHS - Công an huyện Quốc Oai lập tức tổ chức truy xét, xác định địa điểm nhóm đối tượng giam giữ nạn nhân. Không lâu sau đó, cơ quan công an đã tổ chức giải cứu thành công chị Nguyễn Thị H. Tuy nhiên đến ngày 16-9, nhóm “bắt cóc” lại tiếp tục xuất hiện ở thôn Long Phú, mang theo hung khí, tìm kiếm nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ án.