Trắng đêm giải cứu con bạc… bị bắt cóc

ANTĐ - Đêm 25, rạng sáng 26-8, CAP Đồng Tâm phối hợp cùng trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội đã giải cứu một… con bạc bị một nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế đòi chuộc hàng chục triệu đồng.

Trắng đêm giải cứu con bạc… bị bắt cóc   ảnh 1
Hai đối tượng Hằng, Hoàng 
“Nửa đêm 25-8, một phụ nữ đến trụ sở CAP trình báo việc chồng mình bị một nhóm đối tượng khống chế, bắt di chuyển qua nhiều địa điểm, mục đích đòi số tiền chuộc 35 triệu đồng. Địa điểm cuối cùng mà nhóm bắt cóc ấn định là ngõ Trại Cá, quận Hoàng Mai. Nhưng khi chúng tôi áp sát địa điểm này, chỉ thấy một quán nước đã đóng cửa”, chỉ huy CAP Đồng Tâm nhớ lại.

Người bị khống chế, bắt cóc trong vụ việc này là Nguyễn Hữu Sơn, 24 tuổi, nhà ở huyện Thanh Oai. Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, chiều 25-8, Sơn cùng mấy người bạn tham gia sới bạc tại con ngõ trên đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Chơi được một lúc, nhóm Sơn bị “phe bạc” bên kia cho rằng đã chơi bịp bắt trả lại tiền. Hai nhóm đánh cãi nhau và nhóm Sơn do yếu thế nên phải bỏ chạy.

Ít phút sau, khi đang ngồi quán nước ở phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Sơn bị 2 thanh niên trong nhóm đánh bạc lúc trước đi xe máy ngang qua bắt gặp, xúm vào khống chế. Sơn líu ríu leo lên xe máy của 2 thanh niên, rồi bị đưa về một quán nước khu vực ngõ Trại Cá, quận Hoàng Mai. Dường như đã được thông báo trước, tại quán nước này có gần chục gã thanh niên dáng vẻ hết sức bặm trợn đợi sẵn. Tại đây, Sơn tiếp tục bị đánh, bị chửi rồi bị bắt gọi điện thoại cho người nhà mang 35 triệu đồng đến chuộc về. Theo ấn định, một đối tượng nữ trong nhóm uy hiếp Sơn, tên là Hằng sẽ đến điểm hẹn để nhận tiền. Sự việc được người nhà Sơn trình báo đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin trình báo, CAP Đồng Tâm phối hợp cùng trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng đã tỏa đi theo dấu vết nhóm đối tượng khống chế Nguyễn Hữu Sơn. Gần chục điểm hẹn giao tiền - trả người được đưa ra, và phải đến gần 2h sáng 26-8, điểm hẹn mới được “chốt” tại khu vực ngõ Trại Cá, thuộc địa bàn quận Hoàng Mai. Tại đây, lực lượng công an bắt được 2 đối tượng đến nhận tiền từ người nhà của Nguyễn Hữu Sơn, là Phạm Thị Hằng, 35 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân, và Nguyễn Tiến Hoàng, 19 tuổi, nhà ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Biết tin đồng bọn bị bắt, đám đối tượng đang giữ Nguyễn Hữu Sơn tiếp tục ép, di chuyển con tin qua nhiều địa điểm, rồi mới chịu thả.

Qua đấu tranh, truy xét, CAQ Hai Bà Trưng đã làm rõ 2 đối tượng chính đang bỏ trốn là Nguyễn Bá Dũng, nhà ở Phương Liệt, Thanh Xuân, và Lê Xuân Khu, trú ở Định Công, Hoàng Mai. Ngày 29-8, CAQ Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Thị Hằng và Nguyễn Tiến Hoàng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tiếp tục truy bắt số đối tượng bỏ trốn.