Siêu trộm “lên đời” nhờ tài bẻ khóa

ANTĐ - Trong số những vật chứng được lực lượng cảnh sát thu giữ có cả chiếc xe SH đắt tiền, được các đối tượng gom tiền mua để cùng nhau sử dụng.

Cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây phối hợp với Đồn Công an Đồng Mô và lực lượng bảo vệ Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam vừa bắt quả tang 2 đối tượng nằm trong ổ nhóm siêu trộm xe máy gồm Lê Thành Đạt và Doãn Hải Đạt (cùng SN 1994, ở Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội, là sinh viên một trường cao đẳng ở Sơn Tây). Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đồng bọn của 2 đối tượng trên là Nguyễn Duy Tình (SN 1996, ở Cụm 5, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ).

Nhóm trộm xe máy tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 28-12, CATX Sơn Tây nhận được tin báo vụ mất trộm xe máy ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Theo tường trình của nạn nhân, các đối tượng gây án đã phóng xe bỏ chạy theo hướng Yên Bài - Sơn Đông (Sơn Tây). Ngay lập tức, cơ quan công an đã huy động lực lượng rà soát, truy xét nhóm trộm cắp.

Đến 16h00 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt quả tang Lê Thành Đạt và Doãn Hải Đạt đang điều khiển chiếc xe bị mất cắp tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Khi bị bắt giữ, nhóm này đã tháo gương chiếu hậu và biển kiểm soát của chiếc xe.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: trong khoảng nửa năm trở lại đây, bộ đôi này đã cùng với Nguyễn Duy Tình gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì. Trước đó, nhóm này đã tự chế ra vam phá khóa. Thấy việc trộm cắp xe máy không gặp mấy khó khăn, nhóm này đã tụ tập, cùng nhau thuê trọ ở phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) để trộm cắp.

Ban đầu, tiền bán xe trộm cắp được các đối tượng chia nhau sử dụng với mục đích cá nhân. Sau này, khi đã lấy cắp được hàng chục chiếc xe, Đạt và đồng bọn đã dành tiền mua 2 xe máy, trong đó có 1 xe SH để phục vụ riêng việc ăn chơi.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.