Khởi tố vụ án khai thác trái phép gỗ tại rừng sinh thái Bản Đôn

ANTĐ - Ngày 9-6, Báo ANTĐ Online đăng bài “Tan hoang rừng sinh thái Bản Đôn” nêu thực trạng lâm tặc ngang nhiên đột nhập, khai thác hàng chục m3 gỗ, trong rừng sinh thái Bản Đôn. Điều đáng nói là các địa điểm lâm tặc khai thác và tập kết gỗ khá gần CTCP Thương mại – Du lịch Bản Đôn, đơn vị quản lý, bảo vệ và khai thác du lịch. 
Khởi tố vụ án khai thác trái phép gỗ tại rừng sinh thái Bản Đôn ảnh 1
Hai đối tượng Phạm Văn Vượng và Nguyễn Thành Lam tại cơ quan công an


Sau khi báo ANTĐ Online phản ánh, CAH Buôn Đôn đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua xác minh, cơ quan công an đã làm rõ, từ đầu tháng 5-2013, lợi dụng việc CTCP Thương mại – Du lịch Bản Đôn (đóng trên địa bàn buôn Ea Ma, xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk) thuê thu gom củi, cây gỗ đổ trên diện tích rừng đơn vị này quản lý, các đối tượng Phạm Văn Vượng (SN 1975, trú Buôn Ea Ma, xã Krông Na) và Nguyễn Thành Lam (SN 1983, trú buôn Ea Rông B, xã Krông Na), đã thuê một số nhân công là lao động địa phương tổ chức khai thác gỗ trái phép với thù lao 300 nghìn đồng/người/ngày. Đến ngày bị phát hiện, các đối tượng đã khai thác trái phép 221 cây gỗ giáng hương, căm xe, cà chít, chiêu liêu, cẩm sừng và gáo vàng. Trong đó 138 cây đã bị lấy và vận chuyển ra khỏi rừng 37m3, còn lại 83 cây mới bị cắt hạ, với khối lượng gỗ tại hiện trường là 171 lóng (39,1m3). 
Dựa trên kết quả điều tra, cơ quan công an và VKSND huyện Buôn Đôn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam bị can Phạm Văn Vượng, khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thành Lam do có hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.