Hà Tĩnh: Hai ngày bắt 2 vụ, thu 6kg ma túy đá

ANTĐ - Trong thời gian gần đây tình hình ma túy đang nóng lên ở vùng biên Hà Tĩnh, chỉ trong 2 ngày qua cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy dạng đá với số lượng lên đến 6kg.
Hà Tĩnh: Hai ngày bắt 2 vụ, thu 6kg ma túy đá ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Thuận và 12 lon bia chứa 4kg ma túy dạng đá
Ngày 18-6, Thiếu tá Nguyễn Văn Giáp, Phó đồn Trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, thực hiện chuyên án 438 –L, ngày 17-6 tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hải quan Hà Tĩnh) kiểm tra đột xuất chiếc xe khách 29B - 001.03 chạy tuyến Viêng Chăn – Hà Nội đã phát hiện 4kg ma túy dạng đá được cất giấu trong 12 lon bia Lào.

Qua đấu tranh, hành khách trên xe là Nguyễn Văn Thuận (30 tuổi, trú xóm 5, xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, Nam Định) khai nhận y vận chuyển số ma túy nói trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Trước đó, ngày 16-6, Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với Cụm đặc nhiệm số 2 thuộc Cục Cảnh sát Biển phát hiện trên xe khách UN -7769 có vận chuyển 2kg ma túy dạng đá.
Số ma túy này thu giữ được từ xe khách UN-7769 được cất giấu trong 10 lon nước ngọt Thái Lan. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ xe khách để điều tra đối tượng vận chuyển ma túy.

Có thể nói, càng ngày các đối tượng buôn và vận chuyển ma túy sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi để tuồn ma túy vào Việt Nam nên công tác đấu tranh phòng chống buôn bán ma túy gặp rất nhiều khó khăn.
Mặc dù vậy, từ đầu năm 2012 tới nay, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã phá thành công 14 chuyên án, vụ án bắt giữ 15 đối tượng, thu 39 bánh heroin.