HN: Xảy ra 3 vụ án mạng trong vòng 24 giờ

ANTĐ - Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng đau lòng mà nguyên nhân chủ yếu nảy sinh từ những mâu thuẫn nhỏ.
* Bị giết khi đi đòi nợ

Khoảng 18h ngày 17-4 tại Đông Anh, Hà Nội, các đối tượng Lê Mạnh Tiến (SN 1989, trú ở thôn Đông, xã Tàm Xá) cùng với Nguyễn Duy Huấn (SN 1982, trú ở xóm Trong, xã Di Nỗ), Nguyễn Văn Điệp (SN 1989, trú ở thôn Đông, xã Tàm Xá), Phạm Hồng Sơn (SN 1968, trú ở Trung Thôn, xã Đông Hội) và 2 đối tượng chưa rõ tung tích, đi ôtô đến đình làng thôn Dục Tú 3, xã Dục Tú, huyện Đông Anh để đòi nợ.

Tại đây, các đối tượng tìm gặp anh Phạm Văn Mai (SN 1990, trú ở thôn Dục Tú 3, xã Dục Tú) để đòi nợ. Trong khi nói chuyện giữa Mai và các đối tượng trên đã nảy sinh mẫu thuẫn, nhóm của Tiến lao vào đánh Mai. Trong lúc hỗn loạn, Mai dùng dao gấp đâm Tiến trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu.

CAH Đông Anh ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Mai về hành vi giết người. Các đối tượng Huấn, Điệp, Sơn bị tạm giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

* Bị đâm chết trong khi làm giỗ

Hồi 9h ngày 18-4, trong lúc gia đình đang làm giỗ, ông Trần Văn Xạ (SN 1928, ở thôn Hạ, xã Phù Lưu, Ứng Hoà, Hà Nội) đã bị Nguyễn Văn An (SN 1977), người cùng thôn cầm dao bầu đâm vào ngực, tay khiến ông Xạ chết tại chỗ.

Lực lượng Công an cơ sở đã cùng nhân dân địa phương bắt đối tượng, thu giữ vật chứng. Qua xác minh bước đầu thấy đối tượng Nguyễn Văn An có dấu hiệu bị thần kinh.

Hiện CAH Ứng Hoà đang tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.

* Mất mạng vì xỏ nhầm giầy

Như ANTĐ online đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 17-4, tại cổng Công ty Young Fast thuộc khu công nghiệp xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội xảy ra xô xát giữa hai thanh niên, khiến một người bị chết. Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Hưởng, SN 1993, quê ở Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội là công nhân Công ty Young Fast. 

Qua điều tra ban đầu được biết, Lê Văn Hưởng và Đỗ Danh Xuân (SN 1991, ở xã Đông Yên, Quốc Oai) cùng làm công nhân Công ty Young Fast, khi đi làm, do xỏ nhầm giày của nhau nên giữa Hưởng và Xuân nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau trước cổng Công ty Young Fast. Trong lúc Hưởng và Xuân lao vào đánh nhau, Xuân đã dùng dao đâm vào ngực trái khiến Hưởng gục xuống. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nhát đâm hiểm khiến Lê Văn Hưởng tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Ngay sau khi nhận tin báo, CAH Thạch Thất đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp Phòng PC45 cà PC54 tổ chức khám nghiệm, điều tra. Sau 3 giờ làm công tác vận động, Đỗ Danh Xuân đã đến CA xã Đông Yên, huyện Quốc Oai đầu thú.