Giao đất rừng cho… lâm tặc

ANTĐ - Cuối tháng 5-2012, Công an huyện Nguyên Bình được Hạt kiểm lâm Nguyên Bình, Cao Bằng cung cấp hồ sơ vụ việc khai thác gỗ nghiến trái phép (loại gỗ nhóm IIA, thuộc loại gỗ nguy cấp, quý hiếm) tại khu Nà Vài, xóm Bản Chang, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình. 

Công an huyện Nguyên Bình đã tổ chức khám nghiệm hiện trường cho thấy vụ khai thác gỗ nghiến trái phép xảy ra tại hẻm núi đá vôi, tại khu Nà Vài, xóm bản Chang, xã Mai Long, thuộc tiểu khu 326, khoảnh 7, lô 89, trong khu vực rừng phòng hộ đã được Nhà nước giao cho 14 hộ gia đình ở xóm Bản Chang, xã Mai Long đồng sử dụng để quản lý, bảo vệ từ năm 2006, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trương Văn Phình, đại diện nhóm hộ. Số cây gỗ bị chặt hạ là một cây, có tổng khối lượng gỗ là 55,63m3 gỗ tròn.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng được biết đầu năm 2012, Trương Văn Phình và Nông Văn Khoắn đã bàn bạc, cùng nhau thống nhất chặt hạ cây gỗ nghiến ở khu Nà Vài, xóm Bản Chang, rồi chia nhau đem về làm nhà. Thấy cây gỗ to, ông Phình gọi thêm con trai là Trương Quốc Hoàn và con rể là Nông Văn Tuân đến đưa về. 

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của những người biết việc với tang vật đã thu giữ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can 4 đối tượng Tuân, Hoàn, Khoắn và Phình về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, quy định tại Điều 175 - Bộ luật Hình sự. 

Hiện Công an huyện Nguyên Bình đang hoàn tất hồ sơ vụ án, sớm xử lý các đối tượng Tuân, Hoàn, Khoắn và Phình theo quy định của pháp luật.