Gã thợ xây đốn mạt hiếp dâm cô gái bại não trong nhà nghỉ

ANTĐ - Vừa mới làm quen, ngay trong lần đầu mời đi uống nước, Việt đã ép cô gái trẻ vào nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Việt (SN 1991, là thợ xây, có HKTT tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) – nghi can trong vụ án hiếp dâm xảy ra đêm 28-4, tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất.

Đối tượng Nguyễn Văn Việt

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 26-4, qua nhắn tin bằng ĐTDĐ, Nguyễn Văn Việt đã làm quen với chị Phan Thị Kim (SN 1989, ở xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ). Dù biết chị Kim bị bại não từ nhỏ nên việc nhận thức xã hội cũng như đi lại, nói năng gặp nhiều khó khăn nhưng Việt vẫn đến nhà chơi và hẹn tối 28-4, sẽ đưa cô gái đi uống nước.

Trên hành trình đưa cô gái đến khu vực đồi thông huyện Thạch Thất, Việt đã ép Kim vào nhà nghỉ H.N, ở thị trấn Liên Quan. Tại đây, gã thợ xây đã dùng sức lực khống chế, xé quần áo và ép cô gái quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn nhu cầu đồi bại, Việt đưa cô gái về đầu làng nhưng đã giữ lại chiếc ĐTDĐ mà trước đó đã mượn của nạn nhân.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang tạm giữ Nguyễn Văn Việt và hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.