Bình Thuận:

Bắt khẩn cấp hung thủ giết hại 1 nữ bác sỹ

ANTĐ - Hung thủ khai nhận, đột nhập nhà của nữ bác sĩ nhằm trộm cắp tài sản nhưng khi bị phát hiện thì ra tay giết người.

Sáng 10/4 Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, vừa phối hợp công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng Phạm Văn Lý (SN 1995, trú khu phố 6, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), để điều tra về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận địa phương trong những ngày qua.

Đối tượng Phạm Văn Lý khi bị bắt giữ

Theo thông tin điều tra, 9h30 sáng 7/4 chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên (SN 1982, là dược sỹ tại TP.HCM) về thăm nhà. Về đến nhà, chị Nguyên phát hiện cửa cổng khóa nhưng cửa trong nhà lại mở. Chị Nguyên gọi hoài nhưng người mẹ, là bà Mai Thị Thanh Thúy (SN 1961, là Trưởng khoa Nhi bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận) không trả lời.

Nghi ngờ có chuyện gì đang xảy ra, chị Nguyên trèo tường để vào trong nhà, thì hãi hùng phát hiện mẹ ruột của mình bị sát hại dã man. Chị Nguyên hô hoán, hàng xóm chạy đến và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với công an huyện Đức Linh lập tức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra. Ban đầu, công an đã đưa đối tượng Phạm Văn Lý – là hàng xóm của gia đình bà Thúy vào tầm ngắm, là nghi can số 1. Khi đầy đủ chứng cứ, chiều 9/4 cơ quan công an đã bắt giữ Lý.

Hung thủ Phạm Văn Lý tại cơ quan công an

Qua đấu tranh Lý khai nhận, là hàng xóm, sống sát bên nhà nên biết bà Thúy là người có của ăn cửa để lại đang sống 1 mình. Ngoài ra Lý để ý, nắm rõ quy luật, giờ giấc sinh hoạt của bà này.

Lý khai, ban đầu Lý đột nhập nhà bà Thúy nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên bị bà Thúy phát hiện nên Lý sát hại bà này để bịt đầu mối, rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Hiện vụ trọng án trên đang được Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.