Bắt khẩn cấp 4 cán bộ cao cấp của Muaban24

ANTĐ - Hôm nay (2-8), Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 cán bộ “chóp bu” của công ty Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngoài 3 cán bộ bị tạm giữ từ ngày 1-8 là ông Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Mạnh Hà (Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc), Lê Văn Cường (Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc) thì đối tượng còn lại bị ra lệnh bắt khẩn cấp là Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Minh (hiện không có mặt tại nơi cư trú).

3 cán bộ công ty Muaban24 đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp

Trước đó, tối 1-8, Công an Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã đồng loạt khám xét nơi ở của 4 người này. Nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến công ty Muaban24 đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện toàn bộ máy chủ và hệ thống phần mềm điều hành của Muaban24 bị cơ quan công an thu giữ nên website Muaban24.vn ngừng hoạt động. Theo ước tính ban đầu của lực cơ quan công an, mạng lưới của Muaban24 đã phát triển tới hơn 100.000 gian hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng bằng hình kinh doanh đa cấp.