
Con rết phát hiện tại nhà chị Trần Thị Lệ Thu (Ảnh: Dân trí)

Người dân chưa từng thấy con rết nào to như thế nên kéo đến xem rất đông
(Ảnh: Dân trí)

Thực tế loài rết "khủng" này được sử dụng làm thức ăn cho cá Rồng từ vài năm lại đây
(Ảnh: Trịnh Phương An)
Tìm hiểu kỹ hơn, được biết thương lái Việt Nam thường nhập loại rết này từ chợ cá Quảng Châu (Trung Quốc). Rết được đựng trong những bọc túi lưới, nhiều đến hàng trăm con. Về đến Việt Nam, từng con rết được bỏ vào cốc nhựa (dạng cốc uống nước mía) và bán cho người chơi cá Rồng.
Chỉ cần bỏ một mẩu bìa ẩm vào trong cốc là con rết có thể tồn tại từ 1 tuần- 10 ngày, đủ để cho cá Rồng ăn dần. Rết có thể coi là đặc sản của cá Rồng, giúp cho cá phát triển màu sắc, tuy nhiên do giá thành khá cao, nên người chơi chỉ thi thoảng mới mua về cho cá ăn thêm.

Tại Hà Nội và Tp.HCM có thể dễ dàng tìm mua những con rết này
Nhờ anh Đức chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến một cửa hàng cá cảnh trên phố Nguyễn Trường Tộ (Q.Ba Đình, Hà Nội), hỏi mua rết. Cô gái bán hàng gật đầu, hỏi lại: “Các anh mua mấy con?”/ “Bán cho anh 2 con”. Cô gái lật tấm bìa đậy trên một cái bể kính nhỏ (không có nước), một thứ mùi ngai ngái xộc lên, cùng với đó là khoảng gần 20 con rết to cỡ ngón tay út, dài chừng 20cm, đang nằm bất động trên đám mùn cưa ẩm, lộ ra.
Dường như đã quá quen, cô gái trẻ cầm cái panh y tế cặp vào con rết khiến nó quằn quại, bấu hàng chục đôi chân vào thân panh. Sau đó con rết được thả vào chiếc cốc nhựa, có đậy nắp, giao cho chúng tôi. Nhìn qua lớp nhựa mờ trên thân cốc, còn thấy rõ cả cái đầu đỏ chót của loài rết khủng này.