Mại dâm ở quá cafe "Hoàng hôn giọt đắng”

ANTĐ - Những khách làng chơi khi đến mua dâm tại đây cũng như những người khách khác ban đầu là uống cà phê. Ai có “nhu cầu” thông qua chủ quán và được chỉ dẫn vào phía trong hành lạc với gái bán dâm.
 

Những hình ảnh "chướng tai, gai mắt" ở quán cafe (Ảnh minh họa )

Bấy lâu nay dư luận nhân dân ở vùng quê nghèo xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương rất bất bình về những hiện tượng “chướng tai, gai mắt” thường xảy ra ở quán cà phê mang tên “Hoàng hôn giọt đắng” ngay xóm Tân Phong. Sau khi, cơ quan chức năng nhận được một số đơn thư tố giác, yêu cầu nhanh chóng triệt xóa, đem lại sự bình yên vốn có nơi vùng quê chất phác, hồn hậu này.

Bắt đầu từ những ngày đầu tháng 7/2011, Chỉ huy Phòng CSĐT hình sự đã cử các trinh sát thâm nhập địa bàn, phối hợp với lực lượng An ninh cơ sở điều tra làm rõ. Sau khi xác định quán cà phê “Hoàng hôn giọt đắng” là nơi chứa chấp mại dâm với phương thức thủ đoạn hoạt động “rất kín” nên các trinh sát trong Tổ công tác đã rất dày công theo dõi quy luật hoạt động và chọn thời cơ để hành động.

Khách làng chơi đến đây đủ thành phần và phần lớn là từ các vùng phụ cận hưởng lạc. Chủ quán cà phê trá hình này là người trú ở xóm Tân Phong nên Tổ công tác gặp phải những khó khăn nhất định trong quá trình đột nhập bắt quả tang. Những khách làng chơi đến mua dâm tại đây cũng như những người khách khác ban đầu là uống cà phê. Ai có “nhu cầu” thông qua chủ quán và được chỉ dẫn vào phía trong hành lạc với gái bán dâm. Gái bán dâm mà chủ quán quản lý, điều hành có khi là nhân viên, có khi là gái bán dâm chờ sẵn ở những vị trí có thể mua bán dâm được.

Cũng một vài lần các trinh sát hình sự thâm nhập vào “tổ quỷ” này nhưng mãi tới thời điểm ngày 12/7/2011, cơ hội bắt quả tang mới thật sự đến. Hôm đó vào khoảng 11 giờ 15, một thanh niên xuất hiện gặp chủ quán, nhỏ to trao đổi với nhau rồi đi ra phía sau. Nơi đó một gái bán dâm đang chờ sẵn… Khi đôi trai gái đang mua bán dâm, các trinh sát trong Tổ công tác nhanh chóng xuất hiện, khép chặt vòng vây. Chủ quán cố tình đánh động, nhưng tất cả đã muộn, vì lực lượng công an hành động quá mau lẹ.

Đối tượng mua dâm là Hoàng Văn Cường (1965) trú ở phường Hồng Sơn, TP Vinh và gái bán dâm là Hoàng Thị H (1985) trú ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc đã bị bắt quả tang. Tang vật thu được tại hiện trường là một bao cao su đã qua sử dụng, 200.000 đồng tiền bán dâm và 30 bao cao su để cho khách làng chơi sử dụng. Không còn đường chối cãi, chủ quán cà phê “Hoàng hôn giọt đắng” kiêm chủ chứa mại dâm Phan Thị Ngọc (SN 1962) trú ở xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Khám phá thành công ổ nhóm chứa chấp mại dâm trá hình ở quán cà phê “Hoàng hôn giọt đắng” đã đem lại niềm tin của người dân đối với lực lượng công an. Người dân nơi đây thực sự yên lòng khi “tổ quỷ” gây nguy hại cho xã hội đã được triệt xóa kịp thời.