Phiên sơ thẩm lần 2 được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào sáng 8-3 đối với các bị cáo gồm Lý Văn Trọng (SN 1981, trú tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1979, trú tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên) đều thuộc tỉnh Thái Nguyên, bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố cùng phạm vào tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Trước đó, ngày 26-2-2005, do mâu thuẫn với vợ, Hải rủ Trọng (là anh họ) thuê anh Trần Hoàng Nam (SN 1975, làm nghề taxi ở TP Thái Nguyên) chở xuống Hải Phòng “giải khuây”.
Trọng và Hải phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình sau 7 năm gây án rồi bỏ trốn
Khoảng 3h ngày hôm sau, Hải “dựng” anh Nam dậy, yêu cầu chở lên Hà Nội để lấy chiếc máy tính mang về Thái Nguyên. Đến Cầu Giấy, thấy còn sớm nên cả ba người lại đi thuê nhà nghỉ ngủ tiếp.
Tại đây, Trọng bực tức vì bị anh Nam “điều” đi mua thuốc lá nên hai bên đã xảy ra xô xát. Thấy vậy, Hải lao tới trợ giúp để Trọng dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và cứa đứt cổ người lái taxi. Sau khi giết anh Nam, anh em Trọng lục túi lấy ví tiền, ĐTDĐ và lấy xe ô tô của anh Nam bỏ trốn lên Hòa Bình.
Sau đó, hai kẻ sát nhân tiếp tục bỏ trốn vào Đông Nam bộ, mượn CMND của người quen “thay tên, đổi họ”. Hải và Trọng lập gia đình ở hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. Tưởng tội ác sẽ không bao giờ bị bại lộ nhưng giữa tháng 2-2012, Trọng và Hải đã bị cơ quan điều tra bắt giữ theo lệnh truy nã sau gần 7 năm gây án rồi đào tẩu.
Ngày 12-9-2012, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo Trọng mức hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình, còn Hải bị tuyên phạt mức án tù chung thân.
Tuy nhiên, ở phiên tòa sơ thẩm, do chưa xác định đúng tư cách người tham gia tố tụng là đại diện cho phía bị hại (giữa mẹ đẻ và vợ nạn nhân) nên bị HĐXX phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm (phần dân sự - PV), trả hồ sơ để xét xử lại theo thủ tục chung.