Ngực kém phát triển, do đâu?

(ANTĐ) - Mặc dù đã học năm thứ 3 đại học, nhưng ngực tôi không hề phát triển, chẳng khác đứa trẻ là mấy. Tôi bị bệnh gì vậy?

Ngực kém phát triển, do đâu?

(ANTĐ) - Mặc dù đã học năm thứ 3 đại học, nhưng ngực tôi không hề phát triển, chẳng khác đứa trẻ là mấy. Tôi bị bệnh gì vậy?

(Bạn đọc giấu tên)

Trả lời: Có rất nhiều nguyên nhân khiến bộ ngực của người phụ nữ kém phát triển. Nếu đó là do di truyền, do tạng người thì “bó tay”, dù bạn có tập luyện, cải thiện chế độ ăn uống như thế nào đi nữa thì vẫn không giải quyết được vấn đề gì.

Hoặc có thể ngực không phát triển là do chế độ ăn quá thiếu thốn cả về lượng lẫn chất; hoặc một số trường hợp ăn tốt nhưng cơ thể hấp thu kém nên vẫn gầy, và kéo theo đó là một bộ ngực “kẹp lép”.

Tìm ra nguyên nhân chính xác khiến cặp tuyết lê không đẹp như ý muốn không hề đơn giản, bởi sự phát triển đó chịu tác động nhiều của nội tiết estrogen và progesteron của buồng trứng: chỉ khi có sự hoạt động của các chất nội tiết này từ tuổi dậy thì trở đi, bộ ngực của các cô gái mới bắt đầu phát triển.

Vì thế, bạn cần tham khảo ý kiến của nhiều thầy thuốc nội khoa, dinh dưỡng, phụ khoa, nội tiết. Nếu cần, để có bộ ngực đẹp, bạn có thể cậy nhờ các chuyên gia thẩm mỹ.                           

ANTĐ