[Infographic] Khám phá tàu ngầm "khủng" Akul có thể "xóa sổ" một quốc gia trong vài giờ

ANTĐ -  Cho đến thời điểm hiện tại tàu ngầm hạt nhân lớp Akul (Typhoon) vẫn là loại tàu ngầm lớn nhất thế giới. Với khối lượng vũ khí mang theo, chúng có thể xóa sổ một quốc gia chỉ trong vài giờ.

Tàu ngầm 941 Akula là loại tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo được triển khai bởi Liên Xô trong những năm 1980 với trọng tải tối đa lên tới 48.000 tấn khi lặn. Đây là loại tàu ngầm lớn nhất mà con người từng chế tạo.

Liên Xô khi đó sản xuất 6 chiếc tàu ngầm thuộc dự án 941. Đến nay chỉ còn 3 trong số đó đang biên chế trong hải quân Nga.

Đáng chú ý nhất là chiếc "Dmitri Dolskoy", được nâng cấp từ phiên bản 941UM, dùng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo "Bulava", còn 2 chiếc là "Arkhangelsk" và "Severstal" hiện được xếp vào lực lượng dự bị. Hải quân Nga cho biết sẽ tiếp tục duy trì loại tàu này cho đến tận năm 2019.

Cùng xem thông số khủng của loại tàu ngầm hạt nhân "khủng" này qua infographic dưới đây.

[Infographic] Khám phá tàu ngầm "khủng" Akul có thể "xóa sổ" một quốc gia trong vài giờ ảnh 1