[Infographic] F-35 Lightning II - "dũng sĩ" lận đận của không lực Mỹ

ANTĐ - F-35 Lightning II là máy bay thế hệ thứ 5 của Mỹ sẽ được biên chế vào năm nay, và đó cũng là chiến đấu cơ thế hệ 5 thứ 2 trên thế giới được biên chế sau F-22 Raptor.

Là một dòng chiến đấu cơ được thiết kế hoàn toàn mới, và áp dụng những tính năng tàng hình vốn đã được nghiên cứu áp dụng trên F-22, F-35 được đánh giá là một trong những siêu chiến đấu cơ đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, việc gộp chung nhiều loại máy bay vào trong cùng một thiết kế đã tiêu tốn của Mỹ khoản tiền khổng lồ với những trục trặc và thời gian kéo dài, nhiều lúc tưởng chừng như dự án siêu tốn kém này phải xóa sổ.

Tuy vẫn còn một số trục trặc cần phải khắc phục ở một số phiên bản, nhưng về cơ bản F-35 đã sẵn sàng chiến đấu và dự định chúng sẽ được biên chế chính thức vào năm nay.

F-35 Lightning II được phát triển từ máy bay X-35 theo dự án máy bay tiêm kích tấn công kết hợp(JSF), là loại máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, có khả năng tàng hình, đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như: yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không. Chúng sẽ dần thay thế vai trò của F-16, F-18, A-10 trong không quân Mỹ.

Hiện tại không lực Mỹ đã có trong tay hơn 150 chiến chiến đấu cơ này, cùng điểm lại tính năng của F-35 qua infographic dưới đây.