Quảng Ngãi:

Xe tải chở người đi cấp cứu bị nạn, 8 người chết hụt

ANTĐ - Tối 31/10/2011, vì vội chở người bị tai nạn đi cấp cứu, anh Phạm Đăng Bảo (33 tuổi) điều khiển xe tải chạy quá tốc độ, lật nhào, may mắn là 8 người trên xe thoát chết.

Lúc 18h15, tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, xe máy do ông Nguyễn Đức Sơn (54 tuổi, ngụ xã An Vĩnh) điều khiển đã va chạm với xe máy do ông Nguyễn Ngọc Cự (36 tuổi,  quê Quảng Nam) điều khiển chở theo anh Nguyễn Minh Sang (28 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi). Vụ tai nạn làm cả 3 bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, anh Phạm Đăng Bảo (33 tuổi) điều khiển xe tải chở 5 người đến Trung Tâm Y tế huyện Lý Sơn để đưa 2 người bạn bị tai nạn là ông Cự và anh Sang đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên.

Do không làm chủ tốc độ, anh Bảo đã để xe tông vào hàng rào tại công viên trung tâm huyện rồi lật nhào, làm anh Huỳnh Văn Trinh (27 tuổi, quê Quảng Nam) bị thương nặng.

Các nạn nhân bị thương trong 2 vụ tai nạn đều là công nhân Công ty CP Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi, hiện thi công hồ chứa nước Thới Lới trên đảo Lý Sơn.

Hiện các nạn nhân nói trên đều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.