Video clip sex của Hoàng Thùy Linh bị tung lên mạng như thế nào?

(ANTĐ) - Hôm qua 25-10, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với 4 đối tượng đã phát tán đoạn video clip ghi lại cảnh nữ diễn viên chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Nhật ký Vàng Anh” đang “quan hệ tình cảm” với người bạn trai lên mạng Internet.

Video clip sex của Hoàng Thùy Linh bị tung lên mạng như thế nào?

(ANTĐ) - Hôm qua 25-10, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với 4 đối tượng đã phát tán đoạn video clip ghi lại cảnh nữ diễn viên chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Nhật ký Vàng Anh” đang “quan hệ tình cảm” với người bạn trai lên mạng Internet.

>>>Bắt giữ 4 sinh viên phát tán clip sex "Vàng Anh"

4 đối tượng bị Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt tạm giam là Nguyễn Hữu Tài, SN 1984, trú tại tổ 43 Định Công, quận Hoàng Mai; sinh viên trường FPT - Arena; Võ Thanh Hiệp, SN 1982, trú tại A2 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, sinh viên trường FPT - Arena; Nguyễn Thu Linh, SN 1986, trú tại 20/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, sinh viên trường Thời trang London và Vũ Thị Thùy Linh, SN 1986, trú tại phố Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, sinh viên trường Đại học Dân lập Thăng Long.

Nguồn gốc đoạn video clip sex

Ngày 15-10-2007, ngay sau khi đoạn phim video clip ghi lại cảnh nữ diễn viên chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Nhật ký Vàng Anh” quan hệ tình cảm với bạn trai bị phát tán lên mạng Internet, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, trực tiếp là lực lượng Điều tra trọng án tổ chức điều tra.

5 ngày sau khi nhận nhiệm vụ (ngày 20-10-2007), các chiến sỹ Điều tra trọng án phối hợp với các chuyên gia tin học và An ninh mạng đã làm rõ nhân thân, lai lịch các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, biên tập lại đoạn video clip phát tán lên mạng Internet.

Theo các điều tra viên trực tiếp khám phá vụ án, 2 “diễn viên” trong đoạn video clip là Hoàng Thùy Linh, SN 1988, trú tại tập thể Văn Chương, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, sinh viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh và Vũ Hoàng Việt, SN 1987, trú tại phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, hiện đang du học tại Mỹ. Năm 2005, Hoàng Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt bắt đầu có quan hệ tình cảm với nhau.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Ngày 5-7-2007, Việt rủ Linh về nhà riêng tại phố Trần Quý Cáp để quan hệ tình dục và ghi lại những hình ảnh đó rồi lưu vào máy tính cá nhân của Việt. Ngày 6-8-2007, Nguyễn Xuân Hiển, SN 1985, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, sinh viên trường RMIT, mượn máy tính xách tay của Việt đến nhà Tạ Quang Phú, SN 1986, ở phố Đỗ Cung, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, sinh viên trường Đại học Bách khoa để làm bài thi.

Trong quá trình sử dụng máy tính cá nhân của Việt, Hiển phát hiện trong máy lưu đoạn phim bạn mình đang quan hệ tình dục với một cô gái (đang để ở chế độ ẩn) đã bật lên xem, nhưng không sao chép. Khi Hiển xem đoạn phim sex, Phú tình cờ nhìn thấy và lợi dụng lúc Hiển ngủ đã sao chép trộm đoạn phim này sang máy tính của Phú.

Quá trình phạm tội

Sau khi có đoạn video clip sex trong tay, Tạ Quang Phú đã sao chép đoạn phim này cho Phạm Trung Đức, SN 1986, trú tại tổ 8B, phường Đồng Tâm và Đức đã lưu vào máy tính cá nhân của mình.

Đến ngày 15-10-2007, đoạn phim video clip sex bị Phú sao chép từ máy tính cá nhân của Vũ Hoàng Việt đã nằm gọn trong USB (ổ cứng di động) của Nguyễn Thị Hải Yến, SN 1985, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Yến đã mang chiếc USB ra cửa hàng bán điện thoại di động 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình sao lại cho Trần Mạnh Hùng, SN 1987, ở phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Bá Linh, SN 1987, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, là nhân viên của cửa hàng bán điện thoại di động 24 Điện Biên Phủ và Vũ Kim Huệ, SN 1985, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

19h cùng ngày, Nguyễn Bá Linh sang nhà Đào Mạnh Hùng, SN 1987, trú tại phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm đã khoe có phim sex bản đầy đủ và cho Hùng sao chép lại sang máy tính. Sau khi mở đoạn phim này nhưng không xem được, Đào Mạnh Hùng đã dùng chuyên môn tin học biên tập lại đoạn phim thành một bản có tên là “SV_A0030_new.avi” thời gian 16 phút và lồng dòng chữ “Mr khec khec” vào phía bên trái của đoạn phim rồi lưu lại trong ổ E máy tính của Hùng.

22h ngày 15-10, em trai của Hùng là Trung biết anh mình có đoạn phim sex đã vào mạng Internet chuyển tiếp cho bạn gái là Nguyễn Thị Hải Hà, SN 1988, trú tại phố Lê Duẩn, hiện đang du học tại Thái Lan. Sau đó, Hà đã chuyển qua hộp thư điện tử trên mạng Internet đoạn phim này cho nhiều người khác, trong đó có Vũ Thị Thùy Linh, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa.

Sau đó, Vũ Thị Thùy Linh dùng chương trình “Winrar” để nén đoạn phim sex nhằm làm giảm dung lượng và lấy tên “Linhbatkhuat1.rar” và “Linhbatkhuat2.rar”, rồi gửi tiếp cho Võ Thanh Hiệp, Nguyễn Thu Linh và Nguyễn Hữu Tài. Có trong tay đoạn phim sex do Vũ Thị Thùy Linh và Võ Thanh Hiệp chuyển, Nguyễn Hữu Tài đã biên tập lại hoàn chỉnh và “bắn” thêm dòng chữ “Loveyahu.vn” vào đoạn phim trên rồi gửi lại đoạn phim đã biên tập hoàn chỉnh cho Hiệp, Thu Linh và Thùy Linh theo đường “link”.

Sau đó, Tài đã phát tán đoạn phim sex do mình biên tập lại lên các trang web “Loveyahu.vn”; “Rapidshare.com” và “198x.cc” của mạng Internet do Tài trực tiếp quản trị. Võ Thanh Hiệp sau khi có đoạn phim sex do Tài biên tập lại đã phát tán cho các bạn trên mạng Internet. Vũ Thị Thùy Linh và Nguyễn Thu Linh cũng đã phát tán lên mạng Internet đoạn phim sex do Tài biên tập lại.

Kết quả điều tra vụ án cho thấy việc phát tán đoạn phim sex nêu trên lên mạng Internet do Tài, Hiệp, Thu Linh và Thùy Linh thực hiện liên tục từ đêm 15, rạng sáng 16-10-2007 cho đến khi bị Cơ quan điều tra phát hiện (ngày 20-10-2007).

Tại cơ quan công an, Tài, Hiệp, Thu Linh và Thùy Linh đã khai nhận hành vi vi phạm và nhận thức rõ đoạn phim này là loại văn hóa phẩm đồi trụy, Nhà nước cấm tàng trữ, nhưng vẫn cố ý phát tán lên mạng Internet cho nhiều người xem. Việc phát tán đoạn phim này trên mạng Internet đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến tầng lớp thanh-thiếu niên.

Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy của Nguyễn Hữu Tài, Võ Thanh Hiệp, Nguyễn Thu Linh, Vũ Thị Thùy Linh và các đối tượng liên quan khác.

Hồng Tuấn

Các đối tượng biên tập, tàng trữ, vận chuyển và phát tán clip sex:

1. Họ và tên: Tạ Quang Phú, SN 1986, nơi ĐKNKTT: số 11 Đỗ Cung, phường Lê Đại Hành, Hà Nội. Chỗ ở: 39 ngõ 20 Trương Định, Hà Nội. Hiện đang học tại trường Cao đẳng Bách khoa.

2. Họ và tên: Phạm Trung Đức, SN 1986, nơi ĐKNKTT: ngõ 75/60/11/4 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Hà Nội. 

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến, SN 1985, nơi ĐKNKTT: khu tập thể 5B Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, Hà Nội. 

4. Họ và tên: Vũ Kim Huệ, SN 1985, nơi ĐKNKTT: số 66 ngõ Văn Chi, Bạch Mai, Hà Nội. Chỗ ở: Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện đang học tại chức trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

5. Họ và tên: Trần Mạnh Hùng, SN 1987, nơi ĐKNKTT: 30 Bát Sứ, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chỗ ở: 84A9B Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hà Nội. Hiện là sinh viên lớp 06B4 trường Đại học Mở, Hà Nội. Đang là nhân viên kỹ thuật cửa hàng điện thoại 24 Điện Biên Phủ.

6. Họ và tên: Nguyễn Bá Linh, SN 1987, nơi ĐKNKTT: 73 Hà Trung, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đang làm nhân viên kỹ thuật cửa hàng điện thoại 24 Điện Biên Phủ. 

7. Họ và tên: Đào Mạnh Hùng, SN 1987, nơi ĐKNKTT: số 65 Hà Trung, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

8. Họ và tên: Kim Thành Trung, SN 1988, nơi ĐKNKTT: 101 G1, TT Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Chỗ ở: 65 Hà Trung, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Là sinh viên du học tiếng Trung tại Côn Minh, Trung Quốc.

9. Họ và tên: Trần Thanh Hiền, SN 1988, nơi ĐKNKTT: số 445 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện đang học tại trường Quan hệ quốc tế.

10. Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Hà, SN 1988, nơi ĐKNKTT: 54 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Chỗ ở: 12/5/226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, Hà Nội. Hiện đang du học tại Thái Lan. 

11. Họ và tên: Vũ Thị Thùy Linh, SN 1986, nơi ĐKNKTT: 121 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Là sinh viên trường Đại học Dân lập Thăng Long. 

12. Họ và tên: Nguyễn Thu Linh, SN 1986, nơi ĐKNKTT: 88B Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội. Trú tại: 20/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Là sinh viên trường thời trang London. 

13. Họ và tên: Võ Thanh Hiệp, SN 1982, nơi ĐKNKTT: 71 Phố Huế, Hà Nội. Nơi ở: 18A2 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hà Nội. Là sinh viên trường FPT-Arena.

14. Họ và tên: Nguyễn Hữu Tài, SN 1984, nơi ĐKNKTT: tổ 18C, Thanh Xuân, Hà Nội. Nơi ở: 70/328/42 tổ 43 Định Công, Hà Nội. Là sinh viên trường FPT-Arena.