Tưới xăng đốt vợ và con chỉ vì một con gà

Biết vợ mang gà đi bán, Hoàng Anh nổi giận đánh vợ rồi mua xăng tưới vào mình vợ và đứa con nhỏ 18 tháng tuổi rồi châm lửa đốt.

Tưới xăng đốt vợ và con chỉ vì một con gà

Biết vợ mang gà đi bán, Hoàng Anh nổi giận đánh vợ rồi mua xăng tưới vào mình vợ và đứa con nhỏ 18 tháng tuổi rồi châm lửa đốt.

Sau 1 ngày điều trị 3 trường hợp bị bỏng do mâu thuẫn gia đình (chồng lấy xăng đốt vợ tại khóm Tây khánh 5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), chiều ngày 20/2, Bệnh viện Trung tâm đa khoa An Giang đã xác định thương tật các nạn nhân là chị Huỳnh Thị Thúy Loan (28 tuổi) bị bỏng toàn thân từ độ 2 đến độ 4, chiếm 72% cơ thể; chồng chị Loan là Phùng Hoàng Anh (28 tuổi) bỏng từ độ 2 đến độ 4, chiếm 54 % cơ thể và cháu Phùng Đường Ngọc, con chị Loan bị nhẹ bỏng 20 % cơ thể.

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trên là do từ trong tết Nguyên đán Tân Mão, Phùng Hoàng Anh ra chợ Long Xuyên chở mướn cây cảnh đến nay thì bắt đầu ham mê đá gà, không lo làm ăn, ít khi mang tiền về cho gia đình, từ đó mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra.

Sáng 19-2, do không có tiền, nên chị Thúy Loan mang mấy con gà của Anh đi bán lấy tiền mua sữa cho con. Khi về nhà biết vợ mang gà đi bán, Phùng Hoàng Anh nổi giận đánh vợ rồi bỏ đi, đến 21h30 cùng ngày trở về nhà mua xăng tưới vào mình, vợ và đứa con nhỏ 18 tháng tuổi chị Thúy Loan đang bế trên tay rồi châm lửa đốt, đã làm cho cả ba người đều bị bỏng nặng, sau đó đã được bà con hàng xóm, công an phường Mỹ Hòa và Đội CS113 Công an tỉnh đưa đi cấp cứu.

Công an phường Mỹ Hòa cho biết, gia đình của Phùng Hoàng Anh và Hùynh Thị Thúy Loan là lao động nghèo, chồng chạy xe lôi đạp, còn vợ làm nghề bó chổi đem đi bán dạo mỗi ngày kiếm được 30.000 đến 40.000 đồng và phải nuôi 2 con còn nhỏ 5 tuổi và 18 tháng tuổi.

Do hoàn cảnh khó khăn không có khả năng chuyển lên tuyến trên điều trị, hiện nay lãnh đạo Phường Mỹ Hòa trích ngân sách để hỗ trợ gia đình chị Loan trong thời gian đầu đồng thời vận động bà con, nhà hảo tâm ủng hộ để gia đình chị tiếp tục được chữa trị.

Theo Bee