Nhà nghỉ này do vợ của Hưng quản lý và tổ chức cho gái bán dâm ngay tại chỗ cho khách. Năm 2007, lực lượng CAH Ứng Hòa phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (công an Hà Tây cũ) đã bắt quả tang tại nhà nghỉ nhân viên nhà nghỉ đang bán dâm cho khách, sau đó vợ của Hưng bị kết án ngồi tù 3 năm về hành vi chứa mại dâm.
23h15 một ngày cuối tháng 8, nhận được thông tin từ trinh sát vừa có hai khách làng chơi vào nhà của Hưng để mua bán dâm, lập tức lực lượng Đội ĐTHS CAH Ứng Hòa ập vào ngôi nhà trên bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi bán dâm.
Tại trụ sở nhân thân 2 gái bán dâm là Trang Thị P (SN 1968, quê quán Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình); Bùi Thị N (SN 1984, ở Kim Bôi, Hòa Bình). Cả hai khai nhận đã làm tại đây được vài tháng, Hưng thu của khách 200 nghìn đồng/lượt. Sau khi xong việc sẽ chia cho “nhân viên” 50 nghìn đồng/lượt. Được biết, Hưng thường nuôi từ 4-5 gái bán dâm trong nhà để phục vụ khách làng chơi
Ngày 8-9, CAH Ứng Hòa ra quyết định tạm giam đối với Hưng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chứa mại dâm; chuyển hai gái bán dâm vào trung tâm Lộc Hà.