Hoa hậu "tú bà" chăn dắt người mẫu, diễn viên

ANTĐ - CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp quy tụ khá nhiều diễn viên, người mẫu, ca sĩ… Giữ vai trò tổ chức, điều hành là Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 - Võ Thị Mỹ Xuân.

Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, Võ Thị Mỹ Xuân

Một điều tra viên xác nhận, trong ngày 3-6 cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 nghi can gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, trú quận 2, TP.HCM, là hoa hậu Nam Mê Kông 2009, hành nghề người mẫu tự do), Trần Quang Mai (SN 1972, trú quận 3, TP.HCM, hành nghề chăm sóc sắc đẹp) và Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM, là lái xe của một công ty tổ chức sự kiện) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.  Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những đối tượng khác có liên quan đến đường dây mại dâm được coi là “khủng” nhất từ trước đến nay tại địa bàn TP.HCM .

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 2-6, lực lượng công an ập vào một khách sạn lớn đóng trên địa bàn phường Bến Thành, quận 1, bắt quả tang 4 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của các đối tượng, ngay trong đêm cơ quan công an đã truy xét, bắt giữ nhanh chóng hoa hậu Mỹ Xuân cùng đối tượng Mai và Đạt. Bước đầu tại cơ quan công an các đối tượng này đã thừa nhận vai trò tổ chức và điều hành đường dây mua bán dâm cao cấp, phần lớn là người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà… có chút ít tên tuổi trong làng giải trí tại TP.HCM.

Được biết, trước đây đối tượng Trần Quang Mai là tiếp viên tại một quán bar đóng trên địa bàn trung tâm TP.HCM. Với công việc này Mai ít nhiều có những mối quan hệ với các đại gia lắm tiền, do đó khi nghỉ làm quán bar, chuyển sang làm công việc chăm sóc sắc đẹp, và đặc biệt là bắt tay với hoa hậu Mỹ Xuân và Đạt để hình thành đường dây mại dâm thì hầu hết các khách hàng chính là đại gia từ các mối quan hệ của Mai. Nguồn hàng “chân dài” do hoa hậu Mỹ Xuân và Đạt chủ động tìm kiếm nhờ điều kiện làm việc có cơ hội tiếp xúc nhiều với các chân dài trong làng giải trí… Tất cả các chân dài này đều còn khá trẻ, tuổi đời từ 18-25, vừa chập chững bước lên sàn diễn, tham gia vai phụ của một vài bộ phim hoặc là ca sĩ ở các tụ điểm phòng trà.

Thông thường khi khách có nhu cầu có thể điện thoại trực tiếp cho hoa hậu Mỹ Xuân, Mai hoặc Đạt để các đối tượng này điều động chân dài đến tận các khách sạn, chủ yếu ở quận 1, TP.HCM để vui vẻ với khách. Sau khi thu của khách từ 2.000-2.500 USD/lần, các “tú ông, tú bà” cắt lại khoản hoa hồng đến 60%, các  “chân dài”  trực tiếp bán dâm chỉ được hưởng 40%.

Theo tìm hiểu của Báo ANTĐ, “tú bà” Mỹ Xuân quê gốc tỉnh Hậu Giang, hiện gia đình đang sinh sống tại phường Bình Khánh, quận 2. Mỹ Xuân từng tâm sự với báo chí về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, từ nhỏ phải đi bán vé số mưu sinh. Năm 2009, trong cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009” (còn gọi là Hoa hậu Nam Mê Kông 2009), Xuân đã vượt qua 168 người đẹp khắp các tỉnh, thành miền Tây để giành vương miện Hoa hậu và giải phụ “ứng xử hay nhất”. Sau khi đăng quang, Mỹ Xuân lên TP.HCM hành nghề người mẫu tự do cho đến khi bị bắt.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.