Hà Tĩnh: 11 tuổi làm... cán bộ Sở Nội vụ

Trong khi cô con gái đang học THCS thì bà Lê Thị Thảo - nguyên Kế toán Ban tổ chức chính quyền tỉnh Hà Tĩnh (nay là Sở Nội vụ) - lại khai con 25 tuổi, là cán bộ công chức, công tác tại Sở Nội vụ để được cấp 100m2 đất.

Hà Tĩnh: 11 tuổi làm... cán bộ Sở Nội vụ

Trong khi cô con gái đang học THCS thì bà Lê Thị Thảo - nguyên Kế toán Ban tổ chức chính quyền tỉnh Hà Tĩnh (nay là Sở Nội vụ) - lại khai con 25 tuổi, là cán bộ công chức, công tác tại Sở Nội vụ để được cấp 100m2 đất.

Lá đơn khai khống tuổi và nghề nghiệp con gái của bà Thảo.
Lá đơn khai khống tuổi và nghề nghiệp con gái của bà Thảo.

Tại Sở Nội vụ Hà Tĩnh, trong khi nhiều cán bộ công nhân viên chức công tác lâu năm chưa được cấp đất ở, thì bà Lê Thị Thảo - nguyên Kế toán Ban tổ chức chính quyền tỉnh (nay là Sở Nội vụ) - cùng lúc sở hữu nhiều suất đất phi pháp.

Điều đáng nói là đường đi của những lô đất nói trên rất ngoạn mục, mà đáng “khâm phục” nhất là việc bà Thảo cho cô con gái mới 11 tuổi của mình làm cán bộ công chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để được cấp đất.

Lô đất thứ nhất của bà Lê Thị Thảo có diện tích hơn 100m2, thuộc đường Nguyễn Du, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh. Lô đất này được UBND tỉnh cấp theo Quyết định 266 QĐ/UB-NL3 ngày 27/1/2003 với người đứng tên sở hữu là “bà” Lê Thị Việt Anh, 11 tuổi, con gái bà Thảo. 

Để có được lô đất trên, trong hồ sơ xin cấp đất gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 1/4/2002, bà Thảo đã khai khống tuổi của con lên thành 25 tuổi.

Trong khi cô con gái đang học THCS thì bà Thảo lại khai con là cán bộ công chức, công tác tại Sở Nội vụ. Thực tế, qua xác minh tại Sở Nội vụ Hà Tĩnh, không có bất cứ ai tên Lê Thị Việt Anh. 

Lô đất thứ hai của bà Thảo cũng có diện tích hơn 100m2, ban đầu được cấp cho bà Thảo nhưng sau 10 năm nhận đất, bà Thảo không tiến hành xây dựng như trong đơn xin cấp đất.

Hơn nữa, qua kiểm tra UBND thị xã Hà Tĩnh phát hiện bà Thảo đã có đất ở. Năm 2000, UBND thị xã Hà  Tĩnh có quyết định thu hồi. Tuy nhiên, bà Thảo lại lập hồ sơ xin, và lô đất nói trên lại được chuyển cho người em họ của bà Thảo là Lê Thị Hà, nhân viên hành chính Sở Y tế Hà Tĩnh.

Hiện cả hai lô đất nói trên vẫn chưa được tiến hành xây dựng. 

Xin được nói thêm, bà Lê Thị Thảo nguyên là Kế toán Sở Nội vụ Hà Tĩnh, bị Tỉnh ủy Hà Tĩnh kỷ luật và bị giáng chức xuống làm nhân viên hành chính vào năm 2006 vì liên quan đến ê kíp lập quỹ đen 1,3 tỉ đồng, đứng đầu là nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Bổn

 Văn Dũng - Minh San

Dân trí