Chồng tưới xăng đốt vợ đang mang bầu

(ANTĐ) - Chỉ vì vợ về quê lên muộn, Cường đã dùng xăng rưới lên áo quần vợ rồi đốt dù chị vợ đang mang thai 3 tháng.

Chồng tưới xăng đốt vợ đang mang bầu

(ANTĐ) - Chỉ vì vợ về quê lên muộn, Cường đã dùng xăng rưới lên áo quần vợ rồi đốt dù chị vợ đang mang thai 3 tháng.

Ngày 27/1, chị Nguyễn Thị Uyên (trú ở Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Nam - Cuba với nhiều vết bỏng nặng ở vùng cổ và chân, chiếm khoảng 20% vùng da trên cơ thể.

Trước đó, chị Uyên đã xin phép chồng là Hoàng Mạnh Cường (SN 1989, trú thị trấn Nông trường Việt Trung) về quê ngoại thăm nhà. Từ quê lên muộn chị Uyên liền bị Cường tra hỏi rồi tưới xăng lên người chị và châm lửa đốt.

Chị Uyên bị bỏng nặng, còn Cường cũng bị bỏng ở chân. Hiện cả hai vợ chồng đang nằm điều trị tại bệnh viện. Được biết, chị Uyên đang có thai được 3 tháng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thị trấn Nông trường Việt Trung thụ lý, làm rõ.

PV

 Theo Dân Trí